Ngoại trưởng Trung Quốc: Bắc Kinh và châu Âu là đối tác chứ không phải đối thủ

Ngày 15/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, nước này và Liên minh châu Âu (EU) cần phối hợp để duy trì nền tảng chính trị cho hợp tác song phương và đạt được tiến bộ lớn hơn trong quan hệ giữa hai bên.

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, nước này và Liên minh châu Âu cần phối hợp để duy trì nền tảng chính trị cho hợp tác song phương. (Nguồn: EPA-EFE)

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Tây Ba Nha Arancha Gonzalez Laya, ông Vương Nghị lưu ý rằng, Tây Ban Nha là một quốc gia lớn ở châu Âu và là đối tác hợp tác quan trọng của Trung Quốc ở lục địa này.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường phối hợp với Tây Ban Nha, tập trung vào thời kỳ hậu đại dịch, nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại và năng lượng, du lịch và giao lưu nhân dân.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc khẳng định, nước này và châu Âu là đối tác chứ không phải đối thủ và sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội chứ không phải mối đe dọa đối với châu Âu.

Liên quan vấn đề Tân Cương và Hong Kong, ông Vương Nghị nhấn mạnh, đây là công việc nội bộ của Trung Quốc, Bắc Kinh mạnh mẽ kêu gọi châu Âu hành động thận trọng và không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào, bởi vì hành động như vậy sẽ chỉ làm xói mòn lòng tin lẫn nhau và không vì lợi ích chung của EU hoặc lợi ích của từng quốc gia thành viên.

Về phần mình, bà Gonzalez cho rằng, quan hệ Tây Ban Nha-Trung Quốc rất ổn định và bền chặt, Tây Ban Nha rất coi trọng quan hệ với Trung Quốc.

Bà Gonzalez cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương cũng như giao lưu nhân dân và văn hóa trong thời kỳ hậu đại dịch và cùng bảo vệ các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-trung-quoc-bac-kinh-va-chau-au-la-doi-tac-chu-khong-phai-doi-thu-142430.html