Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo: 'Nếu Mỹ trượt dài trong vấn đề Đài Loan...'

Ngày 31/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có bài phát biểu trực tuyến trong đó bày tỏ quan điểm về hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ song phương với Mỹ.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: CGTN)

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: CGTN)

Trong bài phát biểu tại tọa đàm mang tên “Kissinger và quan hệ Trung-Mỹ”, ông Vương Nghị đánh giá cao những người dân Mỹ thân thiện, mà cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger là một đại diện, vì sự quan tâm và ủng hộ lâu dài đối với sự phát triển của mối quan hệ Mỹ-Trung.

Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, nước này và Mỹ có trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc xây dựng một thế giới kết nối, đa dạng và bao dung. Việc hai nước có thể xử lý mối quan hệ một cách đúng đắn hay không là câu hỏi của thế kỷ mà cả hai bên phải tìm câu trả lời.

Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh, mối quan hệ Trung-Mỹ ngày càng gặp nhiều thách thức, "câu chuyện lịch sử đang bị bóp méo và có nguy cơ đi sai hướng".

Theo đó, "nếu Mỹ tiếp tục trượt dài trong vấn đề Đài Loan thì về cơ bản, điều này sẽ gây tổn hại đến hòa bình ở Eo biển Đài Loan và cuối cùng sẽ tự làm tổn thương chính Washington".

Ông Vương Nghị cho rằng: “Mối quan hệ Trung-Mỹ không thể xấu đi thêm nữa và phải đưa ra lựa chọn đúng đắn, đó là xác định đúng chiến lược, từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh, củng cố nền tảng chính trị, xử lý những khác biệt, thoát ra khỏi tư duy cạnh tranh, tăng cường liên lạc và hợp tác”.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cảnh báo nếu, Washington tiếp tục xác định mối quan hệ Trung-Mỹ là sự cạnh tranh giữa các nước lớn, "thì điều này sẽ kéo hai nước vào trạng thái đối đầu và xung đột, đẩy thế giới vào chia rẽ và hỗn loạn".

(theo INA, THX)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-trung-quoc-canh-bao-neu-my-truot-dai-trong-van-de-dai-loan-185584.html