Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Mỹ thiết lập 'nhóm bạn bè chung' ở châu Á-Thái Bình Dương

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, hai bên hoàn toàn có thể có 'nhóm bạn bè chung', đồng thời hy vọng Washington không nhìn nhận sự ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực với 'tư duy đối đầu'.

Phát biểu tại buổi giao lưu của Viện Nghiên cứu Chính sách mang tên Hiệp hội châu Á (Asia Society) của Mỹ tối qua (18/12) từ Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định mong muốn chung sống hòa bình với Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương và cho rằng hai nước có thể thiết lập "nhóm bạn chung" tại khu vực này.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Đề cập quan hệ với Mỹ trong khi phát biểu trực tuyến tại buổi giao lưu, ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc tôn trọng tầm ảnh hưởng truyền thống và lợi ích thực tế của Mỹ tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương, sẵn sàng chung sống hòa bình với Washington tại đây, đồng thời triển khai hợp tác, phát huy lợi thế của từng bên, cùng duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực.

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương không phải là "đối đấu". Mỹ có đồng minh tại đây, Trung Quốc cũng có đối tác tại khu vực này. Ông cho rằng "hai bên hoàn toàn có thể có “nhóm bạn bè chung", đồng thời hy vọng Washington không nhìn nhận sự ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực với "tư duy đối đầu", cũng không thách thức quyền và lợi ích chính đáng của Trung Quốc bằng "phương thức quân sự".

Ông cũng cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ nghiên cứu thảo luận việc tiến hành các "tương tác tích cực" và thiết lập các "quy tắc ứng xử" tin cậy lẫn nhau tại khu vực.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, một số chính khách Mỹ đang phạm phải 4 phán đoán chiến lược sai lầm về nước này, gồm phớt lờ những lợi ích chung và không gian hợp tác rộng lớn giữa hai bên, xuất phát từ thành kiến ý thức hệ tấn công và bôi nhọ Đảng Cộng sản Trung Quốc, kỳ vọng gây sức ép tối đa khiến Trung Quốc "khuất phục" và lập liên minh chống nước này.

Ông một lần nữa kêu gọi Mỹ dừng lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia "chèn ép vô lý" doanh nghiệp Trung Quốc, tạo môi trường đầu tư kinh doanh mở, công bằng và phi kỳ thị đối với các công ty nước này. Đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Tổng thống đắc cử Joe Biden trong bốn mục tiêu hàng đầu mà ông đề ra. Theo đó, hai nước ít nhất có thể hợp tác rộng rãi trên ba mục tiêu, gồm ứng phó Covid-19, khôi phục kinh tế và chống biến đổi khí hậu.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Vương Nghị được đưa ra trong bối cảnh Bộ Thương mại Mỹ vừa đưa nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc SMIC cùng gần 60 thực thể gồm nhiều doanh nghiệp nước này vào danh sách đen và áp đặt các biện pháp hạn chế, cũng như Tổng thống Trump vừa ký dự luật với nội dung ngăn các công ty Trung Quốc niêm yết trên các sàn chứng khoán Mỹ. Đây là những động thái được nhận định là sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung trong những tháng cuối cùng tại nhiệm của ông Trump./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-trung-quoc-keu-goi-my-thiet-lap-nhom-ban-be-chung-o-chau-a-thai-binh-duong-825268.vov