Ngoại trưởng Trung Quốc phát ngôn cứng rắn sau cú sốc bầu cử Hong Kong

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo mọi âm mưu 'làm xáo trộn Hong Kong' đều sẽ thất bại, sau khi các ứng viên dân chủ giành đa số ghế trong bầu cử ở đặc khu ngày 24/11.

Phát biểu tại Nhật Bản ngày 25/11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Hong Kong là một phần của Trung Quốc "bất chấp mọi diễn biến". Đây là phản ứng đầu tiên của Bắc Kinh trước kết quả cuộc bầu cử hội đồng lập pháp cấp quận ở Hong Kong.

Kết quả bầu cử ngày 24/11 là một cuộc "đổi màu" trên bản đồ hội đồng lập pháp các địa phương, với những ứng viên ủng hộ dân chủ giành chiến thắng áp đảo trước các đảng thân chính quyền. Phe dân chủ chiếm đa số tại 17/18 hội đồng cấp quận.

Cuộc bỏ phiếu cho thấy cử tri Hong Kong ủng hộ những đề xuất vốn là tâm điểm của làn sóng biểu tình suốt 6 tháng qua tại đặc khu, theo AFP.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) đang có mặt tại Tokyo tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) đang có mặt tại Tokyo tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20. Ảnh: AP.

"Đây không phải là kết quả cuối cùng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, sự thật hiển nhiên là bất chấp mọi diễn biến thì Hong Kong vẫn là một phần của Trung Quốc và là một đặc khu của Trung Quốc", ông Vương Nghị nhấn mạnh sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

"Mọi âm mưu là xáo trộn tình hình Hong Kong, hay thậm chí là gây tổn hại đến sự thịnh vượng và ổn định của nơi này, đều không thể thành công", ông Vương khẳng định.

Các cơ quan phụ trách vấn đề Hong Kong của Trung Quốc chưa phản ứng chính thức về kết quả cuộc bầu cử ngày 24/11.

Trung Quốc nhiều lần cáo buộc Mỹ kích động bất ổn tại Hong Kong. Giới lãnh đạo Bắc Kinh đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump không phê duyệt đạo luật về vấn đề Hong Kong vừa được lưỡng viện Mỹ thông qua vào tuần trước.

Nhà hoạt động Joshua Wong và ứng viên thắng cử của phe dân chủ Kelvin Lam đi bắt tay, cảm ơn sự ủng hộ của cử tri. Ảnh: AFP.

Ông Vương trước đó cũng cáo buộc Mỹ can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc, nhưng không trực tiếp đề cập đến cuộc bầu cử hội đồng lập pháp cấp quận tại Hong Kong.

"Nước Mỹ, thông qua luật pháp trong nước của họ, đã can thiệp một cách bừa bãi vào những vấn đề nội bộ của Trung Quốc và âm mưu làm suy yếu mô hình 'một quốc gia, hai chế độ', thịnh vượng và ổn định của đặc khu Hong Kong, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và các quy chuẩn cơ bản trong quan hệ quốc tế", Tân Hoa xã dẫn lại phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ngoai-truong-trung-quoc-phat-ngon-cung-ran-sau-cu-soc-bau-cu-hong-kong-post1017300.html