Ngoại trưởng Ukraine đe trừng phạt người dân mang thêm quốc tịch Nga

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin hôm 5.10 tuyên bố ông sẵn sàng xem xét áp đặt các án phạt hình sự lên những công dân nước này có quốc tịch Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin - Ảnh: Internet

Theo ông Klimkin, việc trừng phạt những công dân mang hai quốc tịch Ukraine - Nga là rất "có ý nghĩa" và nên đem ra xem xét.

"Đối với những người mang quốc tịch Nga, bí mật mang quốc tịch Nga là một quốc gia xâm lược thì tôi sẵn sàng xem xét một khả năng như vậy. Tôi nghĩ rằng đây là một ý tưởng cần được thảo luận và nó rất có ý nghĩa", hãng tin UNIAN trích lời ông Klimkin nói.

"Tôi chống lại việc hợp pháp hóa hai quốc tịch với nước Nga", ông Klimkin nói thêm, thể hiện quan điểm chống lại người dân Ukraine mang hai quốc tịch Nga - Ukraine.

Tuy nhiên, ông Klimkin nói rằng những người mang hai quốc tịch khác không nên bị áp dụng hình phạt hình sự.

"Đối với nước khác, tôi không nghĩ rằng phải phạt hình sự những người có 2 quốc tịch như vậy", ông Klimkin nói thêm.

Dù muốn trừng phạt các công dân mang 2 quốc tịch Nga - Ukraine, nhưng ông Klimkin thừa nhận ông không nắm rõ số lượng công dân nước ông vẫn giữ quốc tịch Nga hiện nay. Ngoại trưởng Ukraine cho hay là lực lượng an ninh của nước ông sẽ điều tra số người này sau.

Ái Vi (theo Tass)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ngoai-truong-ukraine-de-trung-phat-nguoi-dan-mang-them-quoc-tich-nga-98294.html