Chạy đua thời gian tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Không để thời tiết ảnh hưởng tiến độ cứu hộ tại khu vực sạt lở tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3, các lực lương tập trung phương tiện, khẩn trương từng giờ, từng phút tìm đồng đội và các nạn nhân.

Những hình ảnh ghi lại được cho thấy mức độ nghiêm trọng trong vụ sạt lở đất khiến nhiều công nhân đang thi công tại công trường thủy điện Rào Trăng 3 và 13 cán bộ chiến sĩ trong đoàn cứu hộ bị mất liên lạc. Hiện trường sáng 15/10 tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67.

Những hình ảnh ghi lại được cho thấy mức độ nghiêm trọng trong vụ sạt lở đất khiến nhiều công nhân đang thi công tại công trường thủy điện Rào Trăng 3 và 13 cán bộ chiến sĩ trong đoàn cứu hộ bị mất liên lạc. Hiện trường sáng 15/10 tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công An có cuộc làm việc tại Sở chỉ huy tiền phương. Tại cuộc họp có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình (trái) - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Tư lệnh QK4 Nguyễn Doãn Anh (giữa) thống nhất, lực lượng quân đội phụ trách tìm kiếm 13 cán bộ chiến sĩ mất tích tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67, lực lượng cứu hộ của Công an phụ trách tìm kiếm 16 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Bộ Quốc phòng đã điều động tăng cường thêm hơn 20 cán bộ, chiến sỹ có kinh nghiệm thuộc Lữ đoàn Thông tin 205, đảm bảo phục vụ tốt nhất quá trình chỉ huy và phối hợp hiệp đồng của các lực lượng tham gia tìm kiếm tại hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Sở Chỉ huy tiền phương họp, chỉ đạo công tác cứu hộ qua cầu truyền hình với thực địa

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 và khu vực sạt lở tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 từ 3 mũi: đường không, đường bộ và đường thủy.

Bộ đội công binh cùng các lực lượng san gạt đất đá tại khu vực Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 nơi vùi lấp 13 cán bộ, chiến sĩ sau trận lũ ống đêm 12/10

Xe múc đất đá tại khu vực Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67.

Đất đá sạt lở đã lấp nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3.

Công trường Thủy điện Rào Trăng 3 ngổn ngang sau mưa lũ và lở đất.

Gia cố đường ở mũi cứu hộ từ lòng hồ Hương Điền lên thủy điện Rào Trăng 3.

Xe chở đá hộc từ xã Phong Xuân hướng về thủy điện Rào Trăng 3 gia cố nền đường, phục vụ xe cơ giới.

Các mũi thi công cứu hộ khẩn trương san gạt đất đá.

Hôm nay, thời tiết xấu, có mưa nhỏ ảnh hưởng đến công tác giải phóng đất đá khổng lồ.

Các lực lượng chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích.

Bùn đất phủ lấp mái taluy âm.

Bộ đội triển khai công tác tìm kiếm tại khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 67.

Quân khu 4, tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Lữ đoàn Công binh 414, Sư đoàn 968, Lữ đoàn Thông tin 80, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế tham gia tìm kiếm. Trong ảnh: Bùn đất lấp hẳn con khe bên taluy âm làm nước đổi dòng.

Các lực lượng quyết liệt triển khai biện pháp tìm kiếm người mất tích. Gần 1.000 người cùng khoảng 190 phương tiện các loại và 3 chó nghiệp vụ đang tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Trong ảnh: Lòng hồ Rào Trăng 3.

Hải Sơn/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chay-dua-thoi-gian-tim-kiem-nguoi-mat-tich-o-thuy-dien-rao-trang-3-786267.vov