Ngọc Lan và những vai diễn lận đận trong tình yêu

Không chỉ có đời tư trắc trở tình yêu, Ngọc Lan còn thường xuyên đảm nhận các vai diễn nhiều bi kịch, giàu nội tâm.

Kiều nữ và đại gia (2008): Sở hữu đề tài nhạy cảm, Kiều nữ và đại gia là lời phê phán về lối sống phù phiếm của những cô gái mong đổi đời bằng nhan sắc. Trong phim, Ngọc Lan hóa thân Phương Hồng - gái quê lên tỉnh, cặp kè đại gia để kiếm tiền nuôi chồng con. Phải nói, đây là một trong những vai diễn ấn tượng của nữ diễn viên, giúp cô tới gần hơn với khán giả truyền hình. Kiểu nữ và đại gia gồm 30 tập phim, chi phí sản xuất khoảng 4 tỷ đồng.

Tình yêu pha lê (2008): Tác phẩm của đạo Xuân Cường xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Nguyễn Hoàng (Hứa Vỹ Văn), An Khê (Ngọc Lan) và Cẩm Tú (Kim Hiền). Trong đó, tuyến nhân vật của An Khê thuộc tuýp người hiền lành đến ngu ngơ, bị động trước mọi sóng gió cuộc đời. Tuy sở hữu dàn diễn viên thực lực, diễn xuất tốt, kịch bản phim lại còn nhiều lỗ hổng và có phần "đuối sức" ở nửa sau.

Ngõ vắng (2009): Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Dương gây ấn tượng khi khéo léo đan xen cái hồn Nam Bộ trong các phân cảnh. Mỗi nhân vật đều mang màu sắc riêng và được khắc họa rõ nét. Ngọc Lan đảm nhận vai Như My trong Ngõ vắng. Sở hữu nhan sắc, Như My lên thành phố khởi nghiệp bằng nghề gái bao đội lốt cửa hàng massage.

Thuyền giấy (2013): Nhiều ý kiến cho rằng Ngọc Lan thể hiện tốt vai Hương Thảo trong Thuyền giấy vì đời tư của nữ diễn viên cũng trải qua lắm thăng trầm. Bộ phim khắc họa những mảnh đời vất vả vùng nông thôn. Trong đó, người phụ nữ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn cả. Hương Thảo mạnh mẽ, một mình nuôi con sau khi bị chồng phản bội để đi tìm cuộc sống giàu có hơn. Thuyền giấy đã giúp Ngọc Lan giành 3 giải thưởng gồm Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất HTV Award 2014, Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Truyền hình 2013 và Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc của Cánh diều vàng 2014.

Bán chồng (2019): Lần hiện diện gần nhất của Ngọc Lan trên màn ảnh nhỏ là vai Nga trong Bán chồng. Một lần nữa, kiều nữ lựa chọn đảm nhận vai diễn giàu nội tâm, trải qua nhiều bi kịch bởi lẽ Nga là phụ nữ bất hạnh, tật nguyền hai đôi chân, vô sinh và có một người chồng trăng hoa. Ngọc Lan từng chia sẻ cô và Nga có điểm tương đồng ở tình yêu mãnh liệt dành cho chồng. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định sẽ khóc lớn thay vì bình tĩnh bày mưu kế khi biết chồng ngoại tình.

Ngọc Lan từ vai diễn trong 'Kiều nữ đại gia' tới 'Bán chồng' Ngọc Lan thể hiện bước tiến trong diễn xuất bằng nhiều vai diễn ấn tượng trên truyền hình.

Hạ An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ngoc-lan-va-nhung-vai-dien-lan-dan-trong-tinh-yeu-post1013252.html