Ngọc 'rambo' bị bắt: Hòa đồng, chơi thể thao tốt

Theo người dân sống gần nhà Ngọc 'rambo' nhận xét, đối tượng hòa đồng với mọi người và chơi thể thao tốt.

Ngày 23/12, công an tỉnh Bắc Giang cho biết phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ Lê Thanh Ngọc (hay còn gọi Ngọc "rambo", 31 tuổi, ở thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, Bắc Giang) và Phùng Văn Hùng (22 tuổi, ở xã Tiên Nha) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Nhận xét về đối tượng này, Trưởng thôn Đồng Dinh cho biết: "Mặc dù với vẻ ngoài hùng hổ, có nhiều hình xăm trổ trên cơ thể nhưng ở bên ngoài Ngọc rất hòa đồng, hòa nhã, vui tính khi nói chuyện với mọi người xung quanh. Đối tượng gặp ai cũng hỏi. Ngọc không phải là người gốc ở địa phương, đối tượng này về địa phương sống được khoảng 10 năm nhưng không gây gổ với ai.

Thường ngày Ngọc kinh doanh nhà nghỉ 5 tầng và làm YouTube. Trước đó cuộc sống của Ngọc cũng bình thường, Ngọc bán hàng nước ở địa phương nhưng vài năm gần đây Ngọc nổi vì làm youtube nên được nhiều người biết đến. Sau khi nổi tiếng, Ngọc có điều kiện nên mới xây một căn nhà khá to, rộng, đặc biệt nội thất bên trong rất sang trọng".

Chân dung Ngọc "rambo"

Chân dung Ngọc "rambo"

Nói thêm về đối tượng này, Trưởng thôn Đồng Dinh kể: "Ngọc có hai người vợ, sau khi chia tay vợ cả Ngọc lấy một người phụ nữ ở xã bên và hiện có hai người con. Do công việc nên người này thường đi giao du với anh em, tuy nhiên nếu ở địa phương có chương trình văn nghệ, thể thao Ngọc luôn sẵn sàng tham gia. Có những hôm Ngọc đang ở Thái Nguyên nhưng thôn gọi điện có trận bóng đá nhờ Ngọc làm trọng tài thì người này có mặt ngay.

Trước đó khi còn chưa bị gãy chân, Ngọc cũng thường tham gia đá bóng và đá rất tốt. Tuy nhiên từ sau khi chân bị gãy, yếu hơn nên Ngọc thường xuyên làm trọng tài trong các trận đấu.

Với các phong trào làm đường, quyên góp từ thiện ủng hộ lũ lụt Ngọc cũng luôn là người đi đầu và sẵn sàng ủng hộ. Nói chung ở địa phương không ai chê trách gì gia đình người này".

Theo cơ quan công an, ngày 16/8 Ngọc "rambo" và Hùng có hành vi đe dọa, ép buộc và giữ người trái phép đối với em Nguyễn Trường A. (16 tuổi, ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) rồi quay video đăng lên kênh YouTube của Ngọc "rambo".

Tại thời điểm bắt giữ Ngọc "rambo" và Hùng, cơ quan công an còn thu giữ 1 điện thoại di động, 4 máy tính.

Ngọc "rambo" được biết đến là người có nhiều hình xăm trổ trên cơ thể, thường đeo dây chuyền vàng, đang sở hữu kênh YouTube có 456.000 người theo dõi.

Nội dung các video được đăng tải trên YouTube chủ yếu liên quan tới cách sống của người trong giang hồ, các sự vụ xung đột và được giải quyết theo cách bạo lực.

Minh Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ngoc-rambo-bi-bat-hoa-dong-choi-the-thao-tot-3424830/