Ngọc 'rambo' quay clip tra khảo thanh niên để kiếm tiền

Giang hồ mạng Ngọc 'rambo' quay clip tra khảo thanh niên trộm laptop đăng lên trang Youtube kiếm tiền.

Trong vụ Lê Thanh Ngọc (tức Ngọc "Rambo", trú tại thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, Bắc Giang) và Phùng Văn Hùng (xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, Bắc Giang) bị tạm giữ hình sự về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, công an đã có thông tin ban đầu về vụ việc.

Theo cơ quan này, ngày 15/8, Ngọc phát hiện bị mất laptop, rồi nghi ngờ N.T.A. (16 tuổi, trú tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) lấy trộm.

Sau đó, Ngọc "Rambo" cùng Phùng Văn Hùng đã bắt, nhốt A. để tra khảo. Nạn nhân thừa nhận hành vi trộm đồ và nhờ người thân mang chiếc laptop đến trả. Hôm đó, Ngọc đã quay video tra khảo, bắt giữ trái phép A. rồi đăng lên trang YouTube cá nhân có hơn 450.000 người đăng ký theo dõi.

Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang, Ngọc "Rambo" đăng clip này lên mạng xã hội nhằm kiếm tiền.

Ngọc "Rambo"

Ngọc "Rambo"

Tại thời điểm bắt giữ Ngọc và Hùng, cơ quan công an còn thu giữ 1 điện thoại di động, 4 cây máy tính là tang vật vụ án.

Ngọc "rambo" được biết đến là người có nhiều hình xăm trổ, thường đeo dây chuyền vàng, đang sở hữu kênh YouTube có 456.000 người theo dõi.

Nội dung các video được đăng tải trên YouTube chủ yếu liên quan tới cách sống của người trong giang hồ, các sự vụ xung đột và được giải quyết theo cách bạo lực.

Nhận xét về đối tượng này, Trưởng thôn Đồng Dinh cho biết, mặc dù với vẻ ngoài hùng hổ, có nhiều hình xăm trổ trên cơ thể nhưng ở bên ngoài Ngọc rất hòa đồng, hòa nhã, vui tính khi nói chuyện với mọi người xung quanh.

Thường ngày Ngọc kinh doanh nhà nghỉ 5 tầng và làm YouTube. Trước đó cuộc sống của Ngọc cũng bình thường, Ngọc bán hàng nước ở địa phương nhưng vài năm gần đây Ngọc nổi lên vì làm youtube nên được nhiều người biết đến. Sau khi nổi tiếng, Ngọc có điều kiện nên mới xây một căn nhà khá to, rộng, đặc biệt nội thất bên trong rất sang trọng.

Theo chia sẻ từ Trưởng thôn Đồng Dinh, mặc dù công việc phải đi nhiều nơi nhưng khi địa phương có chương trình văn nghệ, thể thao, Ngọc luôn sẵn sàng tham gia.

"Trước khi chưa bị gãy chân, Ngọc thường tham gia đá bóng ở xã và Ngọc đá rất tốt. Từ khi bị gãy chân, Ngọc chuyển sang làm trọng tài và rất nhiệt tình khi tham gia. Có những hôm đang ở Thái Nguyên nhưng nghe thôn gọi có trận bóng đá nhờ làm trọng tài thì Ngọc đã có mặt ngay" -Trưởng thôn Đồng Dinh nói.

Thanh Thanh(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ngoc-rambo-quay-clip-tra-khao-thanh-nien-de-kiem-tien-3425071/