Ngọc Trinh và Diệu Nhi hóa thân thành cô dâu chẳng cần chú rể

Diễn xuất của hai cô nàng Ngọc Trinh và Diệu Nhi trong 'Vu Quy Đại Náo' đã hoàn toàn chiếm gọn trái tim của những khán giả được xem suất chiếu đầu tiên của phim.

Tối hôm qua 13/2 Vu Quy Đại Náo vừa có một buổi ra mắt phim thành công mỹ mãn tại TP. HCM. Với đề tài mới lạ, xoay quanh những con người ngại yêu, thích ế cùng dàn diễn viên chất lượng Việt Hương, Chí Tài, Lê Giang, Tiết Cương, Ngọc Trinh, Diệu Nhi, La Thành, Quang Trung, Huỳnh Lập ... phim đang nhận được sự tò mò trông đợi từ khán giả.

Xuất hiện tại sự kiện, Ngọc Trinh cùng Diệu Nhi xinh đẹp và quyến rũ trong trang phục áo dài cưới màu trắng. Không chỉ tham gia vai chính, Ngọc Trinh còn giữ vai trò là nhà sản xuất. Nên khi được hỏi về doanh thu liệu có vượt 100 tỷ, cô nàng do hồi hộp mà trả lời "làm phim chỉ mong lấy lời làm vui" khiến mọi người cười ồ. Dù đã ở trong showbiz nhiều năm nhưng cách nói chuyện thật thà của "nữ hoàng nội y" vẫn không thay đổi.

Ngọc Trinh trong vai Trang - gái ế số 1.

Ngọc Trinh trong vai Trang - gái ế số 1.

Diệu Nhi trong vai Hiền - gái ế số 2.

Sau khi xem phim xong, phần lớn khán giả đều khá ấn tượng với diễn xuất của Ngọc Trinh và Diệu Nhi. Chàng diễn viên Khương Ngọc thậm chí còn hào hứng chia sẻ rằng: "Nếu có cơ hội, tôi muốn được diễn chung với Ngọc Trinh". Ngọc Trinh có vẻ còn ghi điểm khá cao trong mắt của nhà sản xuất, diễn viên Lương Mạnh Hải, anh không tiếc lời khen ngợi cho diễn xuất của cô nàng diễn viên trẻ tuổi này. Nhà sản xuất trẻ nhận xét: "Sự tự nhiên trong diễn xuất của Ngọc Trinh là sự tự nhiên có kỹ thuật, được kiểm soát".

Khương Ngọc thích thú khẳng định: "Nếu có cơ hội tôi muốn được diễn chung với Ngọc Trinh".

Bên cạnh đó, phim nhận được vô số lời khen từ những khán giả nói chung nhờ những tình tiết hài hước, duyên dáng cùng với sự nhập vai đáng yêu của bộ ba Ngọc Trinh, Diệu Nhi và La Thành. Vu Quy Đại náo kể về câu chuyện bỏ nhà "đi bụi" và chạy trốn đám cưới của ba người bạn thân: Trang (Ngọc Trinh), Hiền (Diệu Nhi) và Hoàng (La Thành).

Dưới ống kính của đạo diễn Lê Thiện Viễn, văn hóa sông nước và đặc biệt là văn hóa cưới xin của các tỉnh miền Tây hiện lên một cách tình cảm và mộc mạc cũng là một điểm cộng rất lớn của phim. Ngoài ra, yếu tố đồng tính được mang vào phim cũng được thể hiện đủ tròn trịa, đủ duyên mà không mắc lỗi phản cảm như một số bộ phim Việt khác.

Quang Trung - Huỳnh Lập cặp đôi chuyên gia đi ăn chùa và phá bĩnh tại các đám cưới.

Theo số liệu được nhà phát hành cung cấp, thì buổi công chiếu Vu Quy Đại Náo đã sử dụng hết 5 phòng chiếu phim của cụm rạp, xấp xỉ 1000 chỗ ngồi. Mỗi phòng chiếu đều kín chỗ ngồi chỉ trừ những hàng ghế A, B vì quá gần màn hình. Có nghĩa là con số 1000 chỗ ngồi gần như đã được lấp đầy bởi những vị khách mời đến xem suất chiếu đầu tiên của phim.

Hồ Vĩnh Anh vai Tài - ca sĩ mặt đơ.

Lê Giang vai chị Hoa - vợ của Anh Vũ (Tiết Cương).

Đạo diễn và nhà sản xuất Lê Thiện Viễn - Lý Minh Thắn

Bùi Công Nam sáng tác và thể hiện nhạc phim.

Phim được công chiếu tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc từ 22/02/2019.

T.S (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/sao-viet/ngoc-trinh-va-dieu-nhi-hoa-than-thanh-co-dau-chang-can-chu-re