Ngọc Trinh vượt mặt cả Suzy trong Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á

TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ vừa công bố danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á 2018, trong đó có hai đại diện đến từ Việt Nam.

Đây là bảng xếp hạng dành cho khu vực đầu tiên của TC Candler sau nhiều năm lập danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Sự xuất hiện của hai đại diện đến từ Việt Nam là Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Ngọc Trinh trong danh sách là điều khá bất ngờ.

Trong Top 100, Ngọc Trinh thậm chí còn vượt mặt cựu Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo để đứng thứ 28 trong bảng xếp hạng, còn Đặng Thu Thảo đứng thứ 77.

Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo

Ngọc Trinh trên chuyên trang bình chọn

Việc người mẫu kiêm diễn viên sinh năm 1989 có mặt trong Top 30 khá bất ngờ và nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả Việt.

Nhiều người cho rằng cô chưa đủ thần thái để đánh bại các sao đình đám khác như: Priyanka Chopra (hạng 71), Suzy (hạng 59), Song Hye Kyo (hạng 55), YoonA (hạng 43) Jun Ji Hyun (hạng 41)… Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến lên tiếng ủng hộ và chúc mừng Ngọc Trinh.

Nhan sắc của Đặng Thu Thảo

Ngọc Trinh được biết đến với vai trò người mẫu nội y, gần đây cô tham gia bộ phim "Vu quy đại náo" khá thành công

Cư dân mạng quốc tế lại nức nở về vẻ đẹp của hai đại diện Việt Nam. Nếu như Hoa hậu Đặng Thu Thảo được đánh giá là quá hoàn hảo, thì Ngọc Trinh khiến người khác phải trầm trồ về vóc dáng của mình: “Nhìn ngoại hình đó kìa. Thật tuyệt vời”.

Hiện nay, Ngọc Trinh đang hoạt động năng nổ tại showbiz. Cô đạt được thành công với phim “Vu quy đại náo” còn Hoa hậu Đặng Thu Thảo tập trung chăm lo tổ ấm nhỏ.

Vị trí đầu tiên của Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á thuộc về Lisa - thành viên nhóm nhạc nữ Black Pink. Cô là nữ ca sĩ Kpop gốc Thái Lan và sở hữu ngoại hình lẫn gương mặt có nét lai Tây đặc biệt.

Vị trí đầu tiên của Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á thuộc về Lisa - thành viên nhóm nhạc nữ Black Pink.

Các thứ hạng còn lại trong Top 10 gương mặt đẹp nhất châu Á gồm: Satomi Ishihara (Nhật Bản), Dương Siêu Việt (Trung Quốc), Tzuyu (Đài Loan), Miyawaki Sakura (Nhật Bản), Địch Lệ Nhiệt Ba (Trung Quốc), CL (Hàn Quốc), Okada Nana (Nhật Bản), Cổ Lực Na Trát (Trung Quốc), Chu Châu (Trung Quốc).

Huy An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ngoc-trinh-vuot-mat-ca-suzy-trong-top-100-guong-mat-dep-nhat-chau-a-530194.html