Ngôi nhà 7 cạnh đầy ánh sáng ở Bình Thạnh

Ngôi nhà có diện tích hơn 100 m2 có hình thù độc đáo, được xây dựng trên lô đất bị cắt lẹm các góc do dân cư đông đúc.

Chủ nhân ngôi nhà là một doanh nhân sống tại nước ngoài, ông đã thuê kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà này cho mẹ và đặt tên ngôi nhà theo chính tên bà - Nga House. Khu đất ban đầu cách đây vài chục năm khá vuông vắn, nhưng do mật độ xây dựng cao và đông đúc, khu đất đã bị cắt thóp các góc thành 7 cạnh.

Chủ nhân ngôi nhà là một doanh nhân sống tại nước ngoài, ông đã thuê kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà này cho mẹ và đặt tên ngôi nhà theo chính tên bà - Nga House. Khu đất ban đầu cách đây vài chục năm khá vuông vắn, nhưng do mật độ xây dựng cao và đông đúc, khu đất đã bị cắt thóp các góc thành 7 cạnh.

Vị trí của ngôi nhà được bao quanh bởi các ngõ ngách rộng 1-2 m, do đó việc lấy được ánh sáng tự nhiên cho toàn bộ nhà rất khó khăn.

Kiến trúc sư đã tạo ra khoảng lùi làm sảnh đón, giúp chủ nhà và khách tiếp cận dễ dàng hơn trong con ngõ chật hẹp.

Ngôi nhà gồm các khối kín và mở chồng lên nhau theo cách so le nhằm lấy ánh sáng và thông gió theo nhiều hướng.

Tầng 1 là không gian bếp và một phòng ngủ kết nối với sân vườn.

Kiến trúc sư đã tư vấn cho chủ nhà chọn chiếc cầu thang thép mảnh dẻ, khác với cầu thang bê tông đổ dầm như thông thường.

Phòng khách nằm trên tầng lửng và có logia rộng rãi.

Phòng khách nằm trọn ở một trong những “lỗ rỗng” của căn nhà.

Hệ tủ tường làm bằng thép gỉ là điểm nhấn trong một tổng thể nội thất sạch sẽ tinh tươm.

Không gian thư giãn đơn giản nhưng hút mắt bởi chiếc cầu thang xoắn ngoài trời.

Phòng ngủ có logia cắt lẹm theo hình thái khu đất.

Các không gian trong nhà đều tràn ngập ánh sáng mặt trời.

Kiến trúc của Nga House trở nên độc đáo chính vì khu đất không vuông vắn và sự thiết kế hợp lý.

Hiroyuki Oki và Phương Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ngoi-nha-7-canh-day-anh-sang-o-binh-thanh-post1040403.html