Ngôi nhà 'biết thở' ở Đồng Nai xuất hiện ấn tượng trên báo Mỹ

Các mảng tường 'thở' và khoảng giếng trời xen kẽ giúp tăng không khí lưu thông trong nhà, từ đó con người gần gũi với thiên nhiên hơn.

Theo các nghiên cứu khoa học được công bố gần đây, chất lượng không khí trong nhà kém hơn chất lượng không khí ngoài trời. Do đó, nhóm kiến trúc sư của công ty CTA-Creative Architects đã cùng chủ nhà lên ý tưởng xây dựng một công trình có thể "thở" được 24/7. (Ảnh: Hiroyuki Oki)

Theo các nghiên cứu khoa học được công bố gần đây, chất lượng không khí trong nhà kém hơn chất lượng không khí ngoài trời. Do đó, nhóm kiến trúc sư của công ty CTA-Creative Architects đã cùng chủ nhà lên ý tưởng xây dựng một công trình có thể "thở" được 24/7. (Ảnh: Hiroyuki Oki)

Được xây dựng trên khu đất ở Biên Hòa (Đồng Nai), Wall house là một ngôi nhà gồm 8 khối không gian riêng biệt, được bao bọc bởi các bức tường thông thường. (Ảnh: Hiroyuki Oki)

8 khối này nằm xen kẽ và giao nhau tại một khối không gian chung, được hình thành từ các bức tường "thở". (Ảnh: Hiroyuki Oki)

Hệ thống tường mở là lớp đầu tiên để ngăn chặn các tác động xấu từ môi trường bên ngoài. (Ảnh: Hiroyuki Oki)

Lớp vỏ bảo vệ này được làm bằng gạch rỗng xếp theo hướng ngược lại với phương pháp xây dựng thông thường. (Ảnh: Hiroyuki Oki)

Với sự sắp xếp như vậy, gạch rỗng tạo ra những miệng gió hút không khí, đưa gió cùng ánh sáng vào nhà. (Ảnh: Hiroyuki Oki)

Không gian sân vườn là lớp thứ hai ngăn chặn tác động tiêu cực của môi trường bên ngoài đến không gian sống bên trong. (Ảnh: Hiroyuki Oki)

Hai lớp bảo vệ này tương đương với một bức tường bình thường nhưng vẫn đảm bảo lưu thông không khí và ánh sáng. (Ảnh: Hiroyuki Oki)

Một điểm đặc biệt nữa của ngôi nhà là gạch cháy - sản phẩm lỗi trong quá trình sản xuất được sống lại dưới một hình hài mới, hài hòa và thân thiện hơn với môi trường. (Ảnh: Hiroyuki Oki)

Khi ranh giới giữa đặc và rỗng, giữa bên trong và bên ngoài bị xóa nhòa, một không gian sống mới được tạo thành, giúp con người gần gũi với tự nhiên hơn. (Ảnh: Hiroyuki Oki)

Nhiều khoảng giếng trời được bố trí xen kẽ trong nhà. (Ảnh: Hiroyuki Oki)

Nhờ vậy, không khí trong nhà luôn mát mẻ, ánh sáng chan hòa. Hầu như ngôi nhà không cần sử dụng quạt, điều hòa và đèn điện chiếu sáng ban ngày. (Ảnh: Hiroyuki Oki)

Bằng Lăng (Nguồn: Archdaily)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bat-dong-san/ngoi-nha-biet-tho-o-dong-nai-xuat-hien-an-tuong-tren-bao-my-ar553659.html