'Ngôi nhà chung' của người nông dân

Hoạt động hội và các phong trào thi đua của hội hông dân (HND) ngày càng thiết thực đã, đang là 'ngôi nhà chung' của người nông dân ở Đắk Nông.

Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, HND tỉnh Đắk Nông đã kết nạp mới 12.816 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên hơn 62.100 người.

10 năm trước, anh Mai Văn Phúc, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) trở thành hội viên HND. Từ đó, anh được tham gia nhiều lớp tập huấn; tham quan các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi... Điều này đã giúp anh có nhiều kiến thức về trồng trọt và áp dụng vào thực tế rất hiệu quả.

Anh Mai Văn Phúc (áo trắng) tham quan mô hình sản xuất cà phê hiệu quả cao

Từ một nông dân ban đầu chưa có nhiều kiến thức, sau quá trình tích lũy, anh Phúc trở thành nông dân giỏi của TP. Gia Nghĩa. Hiện nay, với hơn 4 ha cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái... gia đình anh thu về lợi nhuận mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Anh Phúc trở thành khuyến nông viên của HND. Thời gian qua, anh chia sẻ kinh nghiệm làm nông cho nhiều bà con khác ở cơ sở.

Chị Nguyễn Thị Phượng, xã Tâm Thắng (Cư Jút) cho biết, được vào ngôi nhà chung hội nông dân, chị có nhiều cơ hội nắm bắt kiến thức về sản xuất, kinh doanh. HND chia sẻ nhiều thông tin, kiến thức làm nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng... rất thiết thực.

“Chúng tôi được HND định hướng phát triển sản xuất. Từ khi trở thành hội viên, ngoài biết trồng cây công nghiệp thì gia đình có thêm nghề trồng nấm, tham gia vào tổ hợp tác trồng nấm ở xã. Hầu hết các thành viên trong tổ hợp tác trồng nấm đều được HND xã tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất”, chị Phượng cho biết.

Nông dân Đắk Song trồng mắc ca xen trong cà phê để tăng hiệu quả kinh tế

Những năm qua, HND tỉnh chú trọng thực hiện các nghị quyết của Trung ương HND Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng chi HND nghề nghiệp; tổ HND nghề nghiệp phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng 37 chi HND làm mô hình điểm; 99 tổ HND nghề nghiệp; 1.601 HTX. Các HTX, chi hội, tổ hội nghề nghiệp đã và đang đi vào hoạt động thu hút nhiều hội viên vào tham gia sinh hoạt.

Ông Hồ Gấm, Chủ tịch HND tỉnh Đắk Nông chia sẻ: Công tác phát triển hội viên được các cấp hội triển khai thực hiện phù hợp với tình hình nông dân trong giai đoạn hiện nay và đa dạng hình thức tập hợp. Trong đó, các cơ sở hội chú trọng tập hợp nông dân theo các nhóm ngành nghề, nhóm sở thích; các tổ, nhóm sản xuất, vay vốn, tiết kiệm.

“Mô hình HTX, tổ hợp tác, câu lạc bộ nông dân với pháp luật, chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp… đang thu hút nông dân tham gia. Vì các mô hình phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương, sở trường của nông dân”, ông Hồ Gấm chia sẻ.

Nhiều hoạt động của HND tổ chức giúp định hướng cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

Trong 5 năm qua, các cấp HND tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 6.476 lượt cán bộ, hội viên. Trong đó, tất cả cán bộ hội chuyên trách được tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức canh tác nông nghiệp, kỹ năng công tác nông vận để truyền đạt lại cho nông dân ở cơ sở.

Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ hội được nâng lên, hoạt động của hội ngày càng thiết thực, hấp dẫn, hiệu quả.

Theo HND tỉnh Đắk Nông, ngoài việc tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng thì quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ hội đã giúp hoạt động hội thu hút nông dân vào tổ chức. Hiện nay, tất cả chi hội có quỹ hoạt động, mức quỹ hội bình quân đạt 50.000 đồng/hội viên.

Các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao, các kiến thức về sức khỏe, gia đình... của các cấp hội đang tạo "sân chơi", hấp dẫn, thu hút nông dân vào tổ chức hội.

Thanh Nga

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/ngoi-nha-chung-cua-nguoi-nong-dan-158464.html