Ngôi nhà cùng hành trình mới của Viện Pháp tại Hà Nội

Ngày 8/4, Viện Pháp tại Hà Nội đã tổ chức họp báo về việc thay đổi địa điểm sau hơn 20 năm hoạt động tại 24 Tràng Tiền.

Tham dự buổi họp báo có ông Nicolas Warnery - Đại sứ Pháp tại Việt Nam, bà Sophie Maysonnave - Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, ông Thierry Vergon - Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội cùng đông đảo đại diện cơ quan báo chí.

Phát biểu tại họp báo, Đại sứ Nicolas Warnery thông tin, Viện Pháp tại Hà Nội sẽ chuyển tới địa chỉ 15 Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng). Nơi đây bao gồm trung tâm đào tạo học viên tiếng Pháp, đón tiếp độc giả đến thư viện và công chúng từ ngày 6/5.

Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội Thierry Vergon chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội Thierry Vergon chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Bên cạnh đó, L’Espace Campus France - bộ phận tư vấn cho sinh viên mong muốn du học Pháp sẽ hoạt động trong một biệt thự khác tại số 8 Thiền Quang.

Ông Nicolas Warnery cho biết: “Viện Pháp tại Hà Nội sắp tới sẽ không chỉ tổ chức các hoạt động cố định tại địa điểm mới mà còn tăng cường mở rộng tổ chức sự kiện, hoạt động tại các địa danh lịch sử của Việt Nam, ví dụ như các địa danh nổi tiếng của 36 phố phường.

Viện Pháp cũng sẽ kết hợp với các hội, nhóm văn hóa nhằm tạo ra sự đối thoại gần gũi hơn với các đối tác tại Hà Nội”.

Theo Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội Thierry Vergon, trụ sở mới sẽ cho xây dựng cả trung tâm thư viện đa phương tiện, trung tâm tư liệu phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ Pháp.

Viện cũng sẽ tổ chức các hoạt động, các cuộc thi trao học bổng, triển lãm dành riêng cho giới trẻ.

Tại cuộc họp, bà Sophie Maysonnave - Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam đã phát biểu về các hoạt động mở rộng đa dạng và hấp dẫn sau khi Viện Pháp chuyển sang địa điểm mới như các buổi chiếu phim tại rạp phim Long Biên, kế hoạch đưa nghệ sĩ Việt Nam tới với các sự kiện văn hóa Pháp tầm cỡ quốc tế, tổ chức giao lưu văn hóa Pháp - Việt.

Bà nhấn mạnh việc chuyển địa điểm này nằm trong chiến lược mới của Viện Pháp tại Việt Nam nhằm đổi mới sáng tạo theo 3 hướng chính: tiếp cận công chúng mới, đặc biệt chú tâm vào công chúng trẻ, phát triển nhiều hoạt động giao lưu văn hóa.

Trên tinh thần đồng hành cùng chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, sự thay đổi địa điểm hoạt động lần này cũng là bước khởi đầu trong hành trình cùng thành phố Hà Nội bảo tồn và phát huy tối đa giá trị của các di sản văn hóa Việt Nam.

Năm 2003, Viện Pháp chuyển trụ sở từ Đại học Mỹ thuật đến tòa nhà 5 tầng số 24 Tràng Tiền - tiền thân là nhà in IDEO Đông Dương.

Sau 20 năm, L’Espace 24 Tràng Tiền đã trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, nghệ thuật Pháp gắn bó với đời sống người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Để chuyển sang địa điểm mới, Viện Pháp đã chi ngân sách hàng tỷ đồng tu sửa và phục dựng di sản số 15 phố Thiền Quang. Công tác tu sửa được thực hiện dựa theo những hình ảnh cũ của di sản mà Viện Pháp nỗ lực tìm kiếm.

Hình phác thảo ngôi nhà mới của Viện Pháp tại Hà Nội trên phố Thiền Quang. (Nguồn: BTC)

Hiện tại, tại 24 Tràng Tiền đang tổ chức buổi triển lãm cuối cùng là Triển lãm Phan Kế An - Kho tàng ẩn giấu - nơi lưu giữ những tác phẩm chưa từng được công bố của một trong những họa sĩ hàng đầu Việt Nam, diễn ra từ 10/3-16/4.

Ngoài ra, sự kiện cuối cùng tổ chức tại đây là dự án âm nhạc dành cho nghệ sĩ trẻ - LiveSpace 4 sẽ diễn ra vào 23/4.

Với ngôi nhà mới tại phố Thiền Quang, Viện Pháp tại Hà Nội mong muốn dù thu hẹp không gian nhưng có thể mở rộng phạm vi hợp tác, tiếp cận những công chúng mới và đưa văn hóa Pháp tới gần hơn với người trẻ Việt Nam.

Hương Giang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoi-nha-cung-hanh-trinh-moi-cua-vien-phap-tai-ha-noi-179656.html