Ngôi nhà hai tầng đổ sập khi phá dỡ, 2 người bị vùi lấp

Một nhóm thợ đang phá dỡ ngôi nhà hai tầng trong thành phố Hà Tĩnh thì nhà bất ngờ đổ sập, vùi lấp hai công nhân dưới đống đổ nát.

Khoảng 14g ngày 6-6, trên đường Hà Tôn Mục, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh xảy ra vụ sập nhà khiến hai người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Một số nhân chứng kể lại rằng vào thời điểm trên, một nhóm thợ đang phá dỡ ngôi nhà hai tầng ở ngõ 31 đường Hà Tôn Mục thì nhà bất ngờ đổ sụp xuống.

Hiện trường vụ sập nhà

Hiện trường vụ sập nhà

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Tĩnh điều động hai 2 xe cứu hộ và nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, dùng máy móc cắt từng khối bêtông để giải cứu các nạn nhân, báo Tuổi trẻ thông tin.

Liên quan đến vụ việc, báo Công an TP HCM cho hay, đến 15g30 chiều cùng ngày, các nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi đống đổ nát, di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là Trần Hữu Thống (SN 1992, trú xã Thạch Ngọc, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) và người còn lại tên là Thanh.

Được biết, ngôi nhà bị sập trong lúc tháo dỡ là của ông Nguyễn Khoa Toàn (SN 1959), được xây dựng cách đây 40 năm. Gần một tuần nay, ông Toàn thuê 2 nhóm thợ khoan cắt bê tông tháo dỡ ngôi nhà này để xây lại nhà mới. Tuy nhiên, trong quá trình tháo dỡ, tường của ngôi nhà đổ sập vùi dẫn đến sự cố trên.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ngoi-nha-hai-tang-do-sap-khi-pha-do-2-nguoi-bi-vui-lap-151004.html