Ngôi nhà như một ốc đảo xanh giữa phố thị ở Nha Trang

Với mong muốn tránh xa cuộc sống ồn ào của phố thị, chủ nhân của ngôi nhà đã xây dựng một 'ốc đảo xanh' yên bình mang dáng dấp của nhà sàn Bắc bộ.

Ngôi nhà được xây trên một miếng đất rộng 528 m2 tại một khu đô thị đang phát triển ở Nha Trang nhưng diện tích xây dựng chỉ 220m2, còn lại nửa già diện tích đất gia chủ dành cho cây xanh.

Bên ngoài ngôi nhà với cửa gỗ, tường trắng thanh thoát nhẹ nhàng

10 năm trước, chủ nhà – một cặp vợ chồng từng muốn xây một ngôi nhà sàn để vui tuổi già nhưng không thực hiện được. Đến năm 2018, kiến trúc sư Đậu Phi Bách cùng các đồng nghiệp tại 3 Atelier giúp gia chủ thiết kế một căn nhà hai tầng, với tầng hai mang phong cách nhà sàn Bắc bộ, quê hương ông.

Kiến trúc sư đã kiến tạo không gian yên bình, như một “ốc đảo xanh” giữa phố thị. Các căn phòng lấy cảm hứng từ kiểu nhà sàn Bắc Bộ, kết hợp với các vật liệu tự nhiên như gạch, gỗ, đá…; hòa vào tổng thể sân vườn với nhiều cấp độ cây xanh cao thấp, hồ nước, những viên đá to nhỏ khác nhau.

Khi bước vào không gian này, người ta sẽ có cảm giác yên bình, thoát khỏi sự ồn ào, bụi bặm vốn có của phố thị.

Sau đây là một số hình ảnh bên trong ngôi nhà như ốc đảo xanh ở Nha Trang:

Tầng 2, nơi các căn phòng ngủ của gia chủ mang dáng dấp của nhà sàn Bắc bộ

Không gian đầy những mảng xanh yên bình

Hình ảnh khu vực phòng ngủ

Những chi tiết như thổ cẩm, gỗ... đầy cảm hứng từ kiểu nhà sàn

Khu vực bếp, phòng ăn liên thông; phòng khách - nơi trưng bày nhiều món đồ sưu tầm quý giá của chủ nhân

Nhật Hạ - Ảnh: Quang Dam, 3 Atelier

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phong-cach-c-81/ngoi-nha-nhu-mot-oc-dao-xanh-giua-pho-thi-o-nha-trang-109219.html