Ngôi nhà với tường kính và cây xanh mát mắt

Công trình ở TP Huế có các bức tường kính thay thế tường xi măng, xen kẽ là hệ thống cây xanh thoáng mát.

Labri House có diện tích 55 m2, được xây dựng trên khu đất rộng 100 m2, là tổ ấm của đôi vợ chồng tuổi trung niên.

Labri House có diện tích 55 m2, được xây dựng trên khu đất rộng 100 m2, là tổ ấm của đôi vợ chồng tuổi trung niên.

Ngôi nhà nằm ở cuối một con hẻm nhỏ tại TP Huế, được thiết kế bởi kiến trúc sư văn phòng Nguyễn Khải Architects & Associates.

Công trình có bốn khối được bao phủ bởi ba lớp.

Cây dây leo cao dần lên và đan xen vào nhau xung quanh từng dãy nhà, tạo nên bức tường xanh vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa giúp cân bằng không khí.

Bốn khối với chiều cao khác nhau, được đặt ngẫu nhiên và xoay ở các góc khác nhau.

Tất cả không gian được nối với nhau bằng lối đi và có thể lên được bằng thang cố định.

Nội thất của khối sinh hoạt: ăn uống, khối bếp, khối phòng tắm và khối ngủ được thiết kế dựa trên nhu cầu cơ bản, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Bốn khối nhà như bốn hang động.

Bốn hang động bằng kính luôn tràn ngập ánh nắng và gió tự nhiên để mang đến sự thoải mái.

Không có ranh giới, không có bức tường bên trong để ngăn cách các không gian.

Đi dạo trên nóc nhà giống như đi xuyên qua dãy núi chập trùng.

Dưới núi có hang động mát mẻ, an toàn.

Từ khu vực bếp đến không gian ngủ, từ sân trước đến sân trong và thậm chí trên cả sân thượng đều có cây xanh

Không có bức tường bên ngoài để ngăn ngôi nhà với thế giới bên ngoài.

Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng mái

THU TRINH. Ảnh: Hiroyuki Oki.

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngoi-nha-voi-tuong-kinh-va-cay-xanh-mat-mat-post733305.html