Ngôi sao của Đảng Xanh

Cecile Duflot, cái tên chỉ một thời gian rất ngắn trước đây không mấy người biết đến. Nhưng sau sự thành công của Đảng Xanh trong Nghị viện châu Âu và các cuộc bầu cử khu vực tháng trước, người đứng đầu Đảng Xanh đã được dự đoán sẽ trở thành người có khả năng chi phối đến kết quả bầu cử tổng thống Pháp năm 2012...

"Chúng tôi may mắn đã giành chiến thắng đúp”, Cécile Duflot cười rạng rỡ “lần đầu tiên trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu và hiện giờ là các cuộc bầu cử vùng”. Duflot tính: “2,7 triệu người Pháp đã bầu cho chúng tôi” và “256 đại biểu trong 22 nghị viện”. Người phụ nữ này sắc sảo, nhanh trí và trên hết, bà tốt nghiệp một trường kinh tế danh tiếng ở Paris, với khuôn mặt xinh đẹp giống như ca sỹ Madonna. Duflot được đánh giá có tất cả các kỹ năng cần thiết để hoạt động chính trị. Tuy nhiên, thậm chí khi bà được bầu là chủ tịch của Đảng Europe Ecologie (đảng Xanh) 3 năm trước, không ai thực sự tin bà có thể đảm đương được công việc. “Bà ấy trẻ, ăn ảnh, dễ thương – nhưng cơ bản không mấy ai biết bà”, tờ Libération thuộc phe cánh tả viết. Sao đang lên Nhưng gần đây – đặc biệt kể từ khi các cuộc bầu cử vùng của Pháp dẫn đến thất bại cay đắng của Tổng thống Nicolas Sarkozy tháng trước – Duflot đã trở thành ngôi sao chính trị. Dưới sự lãnh đạo của bà, Europe Ecologie đã giành được 12,5% số phiếu. Với kết quả này, Đảng Xanh cuối cùng đã trở thành đảng chính trị quyền lực lớn thứ ba ở Pháp, sau Đảng Xã hội. Đảng Xanh cũng trở thành đảng chi phối trong việc bổ nhiệm những chức vụ quan trọng. Duflot đã tổ chức một cuộc họp báo với các đồng sự, lãnh đạo Đảng Xã hội Martine Aubury và người đứng đầu Đảng Cộng sản Marie-George Buffet ở quận Bastille của Paris. Bộ ba phụ nữ đứng đầu ba đảng này liên kết lại có thể chấm dứt quyền lực của Tổng thống Sarkozy. Lãnh đạo Đảng Xã hội Aubry buộc phải quan tâm đến Đảng Xanh, đặc biệt nếu Duflot đề cử ứng viên của Đảng Xanh cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Hơn 1/3 người Pháp biết Duflot, 34 tuổi, là mẹ của ba con, một người phụ nữ xinh đẹp, lịch thiệp. Nhưng cũng 60% trong số những người đó, chỉ cách đây ít tháng thôi, không biết bà là ai và mặc dầu thực tế là Đảng Xanh đã giành được 16,3% số phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, gần bắt kịp Đảng Xã hội. Nhưng vào thời điểm bầu cử nghị viện châu Âu diễn ra vào tháng 6 năm ngoái, Daniel Cohn-Bendit, một thành viên lâu năm của Đảng Xanh vẫn là nhân vật chủ chốt trong các chiến dịch tranh cử. Duflot lúc đó đóng vai trò trợ lý và coi mình chỉ như là một người bình dân. Mà sự thật cũng không khác nhiều: Duflot sinh ra ở ngoại thành Paris, hiện sông ở Villeneuve-Saint-Georges cũng nằm ở ngoại thành. Khi sống ở thành phố, bà cũng chỉ sử dụng phương tiện công cộng. Có bố là một công nhân đường sắt và mẹ là giáo viên, Duflot sớm nhận ra làm thế nào để đạt được thành công bằng những nguồn lực hạn hẹp. Mẹ bà, Marie-Paule luôn có ý thức tiết kiệm nước, dùng quần áo tái sinh. Đồ chơi búp bê Barbie chạy pin là điều cấm kỵ. Cô bé Duglot thì chơi cello và tham gia sinh hoạt ở nhà hát. Khi gia đình đi dã ngoại, họ đi bằng tàu hỏa. Duglot sớm tham gia các tổ chức bảo tồn thiên nhiên như Hội bảo vệ chim, Tổ chức thanh niên Cơ đốc giáo. Sau khi tốt nghiệp ESSEC, một trường đào tạo kinh doanh hàng đầu của Pháp, bà bắt đầu làm việc ở một công ty chuyên thực hiện các dự án xây nhà ở xã hội. Lãnh đạo trẻ nhất Đảng Xanh Khi Duflot gia nhập đảng Xanh vào năm 2001, nội bộ Đảng này đang lục đục và chia rẽ bè phái. Người mẹ trẻ này gây ấn tượng với các thành viên trong Đảng với kỹ năng tổ chức và sự tận tâm. Bà làm việc chăm chỉ và quyết đoán nhưng không bao giờ nóng giận. Vào tháng 1/2005, Bà được bổ nhiệm vị trí người phát ngôn của Đảng Xanh và tháng 12/2006, được bầu làm lãnh đạo đảng 31 tuổi. Tuy nhiên, bà vẫn thiếu kinh nghiệm. Các bài phát biểu của bà ngắt âm chưa đúng chỗ và hơi cao giọng. Nhưng bà đã nhanh chóng khắc phục được những điểm yếu và nhanh chóng củng cố sự đoàn kết nội bộ Đảng. Đối tượng quan tâm của Đảng này không chỉ còn bó hẹp trong lĩnh vực môi trường mà còn là chính sách xã hội, kinh tế, giáo dục. Năm 2008, bà tái đắc cử với sự tán thành của 71% thành viên trong Đảng. Bà cũng giành được sự ủng hộ của đảng cánh tả và cùng với Cohn-Bendit sáng lập ra Đảng Xanh, liên kết cùng các đảng khác để tranh cử Nghị viện châu Âu. Sự ủng hộ của các cử tri dành cho Europe Ecologie tiếp tục biểu hiện trong các cuộc bầu cử vùng của ở Pháp. Với tư cách là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Xanh, Duflot trở thành phó thống đốc của Hội đồng vùng quan trọng về kinh tế, bao gồm cả Paris. Nhiều người dự đoán Duflot chắc chắn sẽ tỏa sáng hơn nữa. Nguyên Vy(theo Spiegel)

Nguồn TG&VN: http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/ThoiSu/2010/4/6CE5808A16ABE9B7/