Ngôi sao gốc Á Awkwafina: 'Cây hài' ghi dấu ấn tại giải Quả cầu vàng

Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Awkwafina khởi nghiệp là một rapper và nhà sản xuất âm nhạc. Thời điểm 'cầm mic', Awkwafina đã mang về nhiều thành tích đáng nể cho mình, thế nhưng phải đến khi 'lấn sân' sang mảng phim ảnh thì cô mới bắt đầu nổi tiếng.

 Awkwafina là nữ diễn viên gốc Á đầu tiên đoạt giải Quả cầu vàng dành cho Nữ chính xuất sắc nhất

Awkwafina là nữ diễn viên gốc Á đầu tiên đoạt giải Quả cầu vàng dành cho Nữ chính xuất sắc nhất

Giải mã cái tên Awkwafina

Awkwafina tên thật là Nora Lum (hay Lâm Gia Trân), sinh năm 1988 tại New York, Mỹ. Cái tên Awkwafina đến với cô rất tình cờ, từng bị lầm tưởng là "nhại" theo một hãng nước đóng chai nổi tiếng. Song, Awkwafina chia sẻ rằng đây là bản ngã nổi loạn, sôi nổi để bù đắp cho một Nora có phần khép kín, nhút nhát tại trường học.

Về gia đình, bố của cô là người Mỹ gốc Hoa, còn mẹ là người Mỹ gốc Hàn. Mẹ của Awkwafina qua đời khi cô lên 4 tuổi, sau đó cô sống cùng bố và ông bà. Theo chia sẻ của Awkwafina, bà là người mà cô gần gũi nhất trong nhà.

Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Awkwafina khởi nghiệp là một rapper và nhà sản xuất âm nhạc. Thời điểm "cầm mic", Awkwafina đã mang về nhiều thành tích đáng nể cho mình, thế nhưng phải đến khi "lấn sân" sang mảng phim ảnh thì cô mới bắt đầu nổi tiếng.

Bộ phim đầu tiên mà Awkwafina tham gia là "Hàng xóm mắc dịch" (Neighbors 2) có nam tài tử Zac Efron đóng chính vào năm 2016. Sau đó đến năm 2018, bộ đôi siêu phẩm "Con nhà siêu giàu châu Á" (Ocean’s 8 - Crazy Rich Asians) đã giúp Awkwafina trở thành ngôi sao gốc Á được nhiều khán giả yêu thích. Ngay lúc này, Awkwafina gần như định hình cho mình phong cách dí dỏm, "cây nhà lá vườn" nhưng đậm chất châu Á.

Tuy nhiên Awkwafina đã chứng minh bản thân có thể làm nhiều hơn chỉ là những vai nữ phụ hài hước góp vui. Với hình tượng cô cháu gái trong "Lời từ biệt" (The Farewell), Awkwafina đã xuất sắc trở thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên trong lịch sử chiến thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng, cũng như ẵm giải Vệ tinh và được đề cử giải BAFTA, Critics’ Choice…

Kể từ khi lên ngôi "Ảnh hậu" Quả cầu vàng, Awkwafina đã trở thành cái tên được Hollywood săn đón nồng nhiệt. Cô tiếp tục tham gia những "bom tấn" như "Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp" (Jumanji: The Next Level), "Raya và rồng thần cuối cùng", gần đây nhất là "Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân" của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Theo trang Celebrity Net Worth, giá trị thương hiệu của Awkwafina tính đến năm 2021 đã lên đến 8 triệu USD.

Awkwafina

Lồng tiếng cho tác phẩm hoạt hình mới của Dreamworks

Xuất hiện đầu năm 2022, Awkwafina sẽ tham gia dự án hoạt hình của DreamWorks mang tên "Những kẻ xấu xa" (The Bad Guys), được khởi chiếu từ ngày 25/3 tới. Trong phim, Awkwafina lồng tiếng cho nhân vật cô Nhện (Ms. Tarantula). Chia sẻ về vai diễn lần này, Awkwafina cho biết: "Cô Nhện là một thiên tài công nghệ có thể vượt qua mọi hệ thống an ninh bảo mật. Cô ấy cũng là một hacker tinh vi nữa". Awkwafina còn cảm thấy tính cách của cô Nhện khá giống mình, "không quan tâm người khác nghĩ gì, yêu tự do và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc".

Tuy nhiên nếu thật sự trở thành một tên trộm cừ khôi, Awkwafina nghĩ cô sẽ không phải thiên tài công nghệ như cô Nhện. "Có thể tôi sẽ làm hậu cần, đưa sandwich, pha cà phê cho mọi người chẳng hạn", Awkwafina hài hước chia sẻ. Dù thế, xét về mặt giỏi công nghệ thì nữ diễn viên thú nhận cô không rành rọt như hồi xưa nữa, thế nhưng quá trình thu âm giọng nhân vật lại diễn ra vô cùng trơn tru. "Pierre Perifel là một đạo diễn rất có tâm và đầu tư cho dự án. Anh ấy cũng cho phép tôi tự ứng biến khác với kịch bản", Awkwafina tiết lộ về quá trình thu âm ngay tại nhà, thậm chí nhiều lần làm phiền đến hàng xóm.

Khi được hỏi về hình tượng đáng sợ của các nhân vật trong The Bad Guys, Awkwafina tin rằng chúng không xấu tính dù đúng là ngoại hình có hơi "sừng sỏ". Cô cho biết thêm: "Tôi nghĩ phim này tiếp cận vấn đề ấy theo một cách hài hước và thoải mái. Con người chúng ta cũng có mặt tốt, mặt chưa tốt và The Bad Guys sẽ đánh thức mặt tốt của các nhân vật dậy".

Sau vai chú rồng Sisu trong "Raya và rồng thần cuối cùng", cô Nhện của "Những kẻ xấu xa" chính là vai lồng tiếng hoạt hình đáng trông đợi tiếp theo của Awkwafina. Với nội dung được chuyển thể từ bộ truyện "best seller" từng bán ra hơn 16 triệu bản tại Mỹ, phim sẽ là chuyến phiêu lưu "hoàn lương" thú vị, ý nghĩa, mang đến những bài học hay về lòng tốt và cách yêu thương, bao dung với người khác.

Awkwafina là một trong số những diễn viên ủng hộ cho Time’s Up - phong trào được bắt đầu bởi những người nổi tiếng Hollywood chống lại sự quấy rối tình dục. Cô cũng lên tiếng ủng hộ cho sự cần thiết của nữ giới trong những vai trò đạo diễn và chống lại những định kiến của truyền thông về người châu Á.

Năm 2015, cô đã phát hành cuốn sách "Awkwafina’s NYC" hướng dẫn du lịch ở thành phố New York, Mỹ.

Lân An (tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngoi-sao-nu-goc-a-awkwafina-cay-hai-ghi-dau-an-tai-giai-qua-cau-vang-20220329170710565.htm