Ngôi sao gốc Thụy Điển bị gạch tên khỏi U22 Thái Lan vì lừa dối HLV

HLV Akira Nishino đã thẳng tay gạch tên hậu vệ cánh trái 22 tuổi Kevin Deeromram khỏi danh sách dự kiến U22 Thái Lan chuẩn bị tham dự SEA Games 30 vì giả vờ chấn thương khi được gọi lên tuyển.

Đã không ít lần Deeromram viện cớ để không phải tập trung cùng các ĐTQG - Ảnh: Bangkokpost

Đã không ít lần Deeromram viện cớ để không phải tập trung cùng các ĐTQG - Ảnh: Bangkokpost

Đầu tháng 10, đội tuyển U22 Thái Lan có đợt tập trung đầu tiên chuẩn bị cho SEA Games 30 và xa hơn là vòng chung kết U23 châu Á 2020. Kevin Deeromram là một trong những cái tên có trong danh sách triệu tập, nhưng cầu thủ Thái kiều này sau đó được miễn tập trung cùng đồng đội do chấn thương.

Song đây chỉ là cái cớ để cầu thủ này không phải lên tuyển tập trung. Theo Bangkokpost, Deeromram sau khi trở về vẫn có tên trong danh sách thi đấu của Port FC ở trận giao hữu diễn ra cùng thời điểm với lịch tập trung của U22 Thái Lan.

Điều này khiến HLV Akira Nishino hết sức tức giận. Nhà cầm quân người Nhật Bản cho rằng, đây là sự lừa dối. Ông không chấp nhận cách hành xử của một cầu thủ trẻ như Kevin Deeromram bởi đây là cách trốn tránh nghĩa vụ quốc gia.

Trong khi đó, trợ lý Anurak Srikerd cho biết: “Chúng tôi đề cử Kevin lên ĐTQG nhưng ông Nishino quyết định sẽ để cậu ấy chơi cùng U23 vì đội trẻ chưa có nhiều hậu vệ cánh trái. Nhưng sau đó chúng tôi được thông báo rằng cậu ấy không thể gia nhập đội U23 vì bị chấn thương. Đáng nói là đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy né tránh việc lên tuyển”.

Song theo lời trợ lý này thì HLV Nishino sẽ không hoàn toàn đóng cửa với Kevin: “Chúng tôi muốn Kevin thay đổi thái độ vì hậu vệ này được đánh giá là một trong những cầu thủ quan trọng của Thái Lan trong tương lai”.

Kevin từng nằm trong danh sách U23 Thái Lan giành HCV tại SEA Games 2017 ở Malaysia. Hậu vệ này được sinh ra ở Thụy Điển và có cha là người Thái Lan.

Ngày 15/10, chủ nhà Philippines đã tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Theo đó, U22 Thái Lan rơi vào bảng B, cùng với Việt Nam, Indonesia, Lào, Brunei và Singapore. Các trận đấu ở vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày ngày 25/11 đến ngày 5/12.

Trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 7/12. Trận tranh HCV và HCĐ sẽ được tổ chức vào ngày 10/12 sau đó.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/ngoi-sao-goc-thuy-dien-bi-gach-ten-khoi-u22-thai-lan-vi-lua-doi-hlv-a297809.html