Ngôi sao 'High School Musical' lột xác thành quý ông quyến rũ

Trở thành ngôi sao từ khi còn ở độ tuổi teen, Zac Efron có hành trình trưởng thành ngoạn mục, từ một cậu bé học sinh 'baby' thành quý ông quyến rũ của Hollywood.

Lần đầu tiên Zac Efron có cơ hội bước chân lên thảm đỏ là lúc anh mới 17 tuổi. Thông thường, nhiều sao ở tầm tuổi này đã có sự chững chạc nhất định và nam tính, thế nhưng khi đó, Efron trông đúng là một cậu chàng tuổi teen bình thường, với mái tóc không vuốt keo. Thậm chí chiếc áo sơ mi anh mặc có thể tìm thấy ở bất cứ cửa hàng bình dân nào.

Lần đầu tiên Zac Efron có cơ hội bước chân lên thảm đỏ là lúc anh mới 17 tuổi. Thông thường, nhiều sao ở tầm tuổi này đã có sự chững chạc nhất định và nam tính, thế nhưng khi đó, Efron trông đúng là một cậu chàng tuổi teen bình thường, với mái tóc không vuốt keo. Thậm chí chiếc áo sơ mi anh mặc có thể tìm thấy ở bất cứ cửa hàng bình dân nào.

Những ngôi sao khác dưới thời Disney thường có xu hướng nổi loạn hơn sau một vài năm làm nghề, bởi họ khá mệt mỏi với việc phải giữ gìn hình tượng trong sáng. Điều tương tự cũng xảy ra với Zac Efron, nhưng ở cấp độ nhẹ hơn những sao nữ cùng thời. Anh xuất hiện với vẻ ngoài suy tư hơn bằng mái tóc sẫm màu cùng phong cách thời trang bắt mắt hơn.

Bước sang tuổi 20, Zac Efron đã không còn quá tự ti về ngoại hình. Dù vẫn là mái tóc tỉa đậm chất teen, anh trông điển trai và trưởng thành hơn hẳn ở giai đoạn này.

Mái tóc chải chuốt của Efron giờ đây trở thành thương hiệu riêng, giúp tôn trọn vẻ đẹp đôi mắt cũng như thu hút sự chú ý của người đối diện vào gương mặt.

Kết thúc tháng năm rực rỡ của High School Musical, Zac Efron đứng trước cả cơ hội cũng như thách thức. Vai diễn trong phim đã khiến anh một bước thành sao, đồng nghĩ với nhiều lời mời đóng phim hơn. Tuy nhiên, việc rũ bỏ hình ảnh chàng trai thư sinh không hề dễ dàng. Rất may, Zac Efron đã thành công phần nào.

Tại lễ trao giải Oscar 2010, Efron rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh chàng trai thư sinh, xuất hiện với dáng vẻ trưởng thành hơn. Không còn mái tóc chải mượt hất lệch ngôi, thay vào đó là mái tóc sậm chải keo nam tính.

Có thể nói kiểu tóc ảnh hưởng rất nhiều tới phong cách của Efron. Năm 2011, anh giã từ hẳn mái tóc dài để chuyển sang style đầu đinh khỏe khoắn. Nam diễn viên được nhận xét càng lịch lãm hơn với sơ mi trắng, áo vest đen.

Đây là hình ảnh của Zac Efron trong năm 2012. Việc để râu cũng khiến anh được nhận xét nam tính, quyến rũ hơn.

Xuất hiện trong bộ phim At Any Price năm 2013, Efron bảnh bao trong bộ đồ đua xe. Bên cạnh mái tóc, anh cũng chăm chỉ tập luyện để có thân hình chuẩn mực của người tham gia môn thể thao cảm giác mạnh này.

Năm 2014, Zac Efron khiến các fan sửng sốt với ngoại hình lạ mắt, chòm râu dường như không liên quan gì đến gương mặt anh. Có lẽ Efron ưa thích thử nghiệm những điều mới lạ, nhưng lần này không được lòng khán giả.

Không ai phủ nhận vẻ đẹp hình thể của Zac Efron, nhưng chỉ đến khi anh tham gia Baywatch, khán giả mới cảm nhận rõ điều này. Với vai diễn là một cựu vận động viên chuyển nghề làm cứu hộ bờ biển, chưa kể còn phải đứng cạnh nam thần The Rock, Zac Efron đã bỏ hàng trăm giờ bám trụ phòng gym, đồng thời tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt để có thân hình phù hợp vai diễn.

Trong chuyến đi Iceland kỷ niệm sinh nhật tuổi 31, Efron chứng tỏ độ “hot” của mình bằng vẻ ngoài bụi bặm, khác xa hình ảnh trước đây. Hiện, anh đang thu hút công chúng khi hóa thân vào vai Ted Bundy - kẻ sát nhân nổi tiếng nước Mỹ vì đã sát hại và hãm hiếp 30 cô gái - trong Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.

Ly Nguyễn
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoi-sao-high-school-musical-lot-xac-thanh-quy-ong-quyen-ru-post913796.html