Ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc chết bất thường trong khách sạn

Trước khi qua đời, nữ diễn viên Jeon Mi Seon vẫn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật với tâm trạng vui vẻ, yêu đời.

Mới đây, SBS News đưa tin, khoảng 11h43 (giờ địa phương) ngày 29/6, diễn viên kỳ cựu Jeon Mi Seon đã được tìm thấy tại phòng tắm khách sạn trong tư thế treo cổ. Thông tin cô qua đời khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Nữ diễn viên Jeon Mi Seon.

Nữ diễn viên Jeon Mi Seon.

Cụ thể, một người quen của sao phim Mặt trăng ôm mặt trời đã phát hiện ra nữ diễn viên tại phòng của khách sạn thuộc Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla (Hàn Quốc) trong tình trạng nguy kịch. Người này nhanh chóng gọi cảnh sát, cấp cứu nhưng đã quá muộn. Theo điều tra ban đầu, Jeon Mi Seon được cho là tử vong do treo cổ tự sát. Tại hiện trường, cơ quan chức năng không tìm thấy bức thư tuyệt mệnh nào. Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ngôi sao nổi tiếng này.

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, trước ngày qua đời, Jeon Mi Seon vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật với tâm trạng vui vẻ. Ngày 25/6, cô tham gia sự kiện tại Seoul. Một ngày sau, nữ diễn viên tham dự lễ ra mắt tác phẩm điện ảnh The King's Letter. Xuất hiện trong buổi gặp mặt báo chí, Jeon Mi Seon khoe nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn trong trang phục thanh lịch.

Nữ diễn viên Jeon Mi Seon tham dự buổi ra mắt phim.

Tham dự buổi ra mắt phim còn có "Ảnh đế Hàn Quốc" Song Kang Ho và nam diễn viên Park Hae Il. Cùng với Jeon Mi Seon, ba diễn viên đảm nhận vai chính. Tại sự kiện, Jeon liên tục cười nói và chia sẻ những câu chuyện về hậu trường làm phim.

Jeon Mi Seon chụp ảnh kỷ niệm cùng một bé sơ sinh.

Trước đó vài ngày, nữ diễn viên được bắt gặp trên phim trường của một tác phẩm truyền hình. Cô còn chụp ảnh kỷ niệm cùng một bé sơ sinh. Trong hình, Jeon Mi Seon trông khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, không có bất kỳ dấu hiệu đau ốm hay căng thẳng về mặt tâm lý.

Theo nguồn tin từ phía công ty quản lý, nữ diễn viên sẽ lưu lại tỉnh Jeon Ju trong hai ngày 29-30/6. Jeon Mi Seon có lịch biểu diễn vở kịch 2 ngày 3 đêm ở bên mẹ tại hội trường Đại học Jeon Bok. Đây là vở kịch nổi tiếng do Jeon Mi Seon thủ vai chính. Tác phẩm đã được trình diễn liên tục trong hơn 10 năm tại Hàn Quốc. Cô dự định kết hợp nghỉ dưỡng tại nơi này song song với lịch làm việc.

Cái chết đột ngột của Jeon Mi Seon khiến suất diễn ngày 29/6 bị hủy bỏ. Tại hội trường biểu diễn, ban tổ chức đăng thông báo hủy buổi diễn cùng lời xin lỗi gửi tới khán giả. Hiện, cảnh sát vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của Jeon Mi Seon. Chồng cô - nhiếp ảnh gia Park Sang Hoon - vẫn giữ im lặng với truyền thông.

Jeon Mi Sun sinh năm 1970, chính thức ra mắt làng giải trí từ năm 1986. Cô là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Mặt trăng ôm mặt trời, School 2015: Who are you, Hồi ức kẻ sát nhân, Tình đầu ngây thơ… Suốt sự nghiệp của mình, nữ diễn viên sở hữu hơn 80 vai diễn trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách.

Cô chủ yếu đóng vai phụ nhưng nữ diễn viên vẫn ghi dấu ấn bởi lối diễn xuất chân thật, ấn tượng của mình. Jeon Mi Seon từng giành nhiều giải thưởng như Nữ phụ xuất sắc nhất tại LHP Golden lần thứ 34 cho vai diễn trong phim Mật mã trốn tìm, giải Nữ diễn viên đặc biệt trong phim Thiên thần nổi giận...

Về đời tư, năm 2006, Jeon Mi Seon kết hôn với nhiếp ảnh gia Park Sang Hoon và chung sống đến hiện tại.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngoi-sao-noi-tieng-han-quoc-chet-bat-thuong-trong-khach-san-a439883.html