Ngôi sao số 1 Iran đối diện nguy cơ bị 'khai tử' ở ĐTQG vì ủng hộ biểu tình bảo vệ phụ nữ

Sardar Azmoun, ngôi sao số 1 của đội tuyển Iran, vừa gửi thông điệp ủng hộ những người biểu tình bảo vệ phụ nữ tại quê nhà. Hành động này rất có thể sẽ khiến anh phải trả giá rất đắt. Nhưng Azmoun khẳng định anh sẵn sàng đánh đổi.

Sardar Azmoun là tiền đạo quan trọng nhất của ĐT Iran

Sardar Azmoun là tiền đạo quan trọng nhất của ĐT Iran

Các cuộc biểu tình đang lan rộng tại Iran sau cái chết của Mahsa Amini, một phụ nữ 22 tuổi. Cô gái này bị cho là đã mất mạng vì “không đeo khăn trùm đầu đúng cách”. Cái chết của Mahsa Amini đang dấy lên một làn sóng bảo vệ phụ nữ tại Iran và những người có ảnh hưởng như Sardar Azmoun cũng muốn lên tiếng.

Tiền đạo số 1 của ĐT Iran, người hiện đang chơi ở Bundesliga cho Leverkusen, đã đi ngược lại các quy định của Liên đoàn nước nhà để bày tỏ sự tức giận trên Instagram. Thậm chí trong thông điệp này, anh cũng tuyên bố rõ sẵn sàng chấp nhận bị loại khỏi đội tuyển.

“Hình phạt cuối cùng là bị trục xuất khỏi đội tuyển quốc gia, nhưng đó chỉ là một cái giá rất nhỏ, như một sợi tóc nhỏ nhất của một người phụ nữ. Thật xấu hổ vì họ đã giết người một cách hèn nhát”, Azmoun phẫn nộ.

Sardar Azmoun từng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019

Sardar Azmoun sau đó đã bị yêu cầu phải xóa bài đăng này và hiện tại, tài khoản Instagram của anh hoàn toàn trống rỗng. Theo nhận định của báo giới châu Âu, nhiều khả năng Azmoun sẽ bị mất suất ở ĐTQG, đồng thời tước cơ hội tham gia World Cup 2022, giải đấu mà Iran cùng bảng với Anh, Xứ Wales và Mỹ.

Nhưng không chỉ Azmoun, những ngôi sao khác của tuyển Iran như Mehdi Taremi, Vahid Amiri hay Karim Ansarifard cũng lên tiếng ủng hộ phong trào phản đối bạo hành phụ nữ. Những ngôi sao này để hình nền đen, đồng thời gửi đi các thông điệp trên mạng xã hội, bất chấp tương lai ở ĐTQG của họ đang bị đe dọa.

Báo chí cũng liên hệ các ngôi sao này với Ali Karimi, từng là tiền vệ của Bayern Munich. “Chỉ trong vài ngày sau khi thể hiện sự chống đối, anh ấy đã đạt được 2 triệu người theo dõi trên Instagram. Nhưng sự nổi tiếng không đủ để bảo vệ Karimi. Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran đã kêu gọi bắt giữ anh ấy và Karimi được cho là đã bỏ trốn khỏi Iran”, tờ So Foot viết.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ngoi-sao-so-1-iran-doi-dien-nguy-co-bi-khai-tu-o-dtqg-vi-ung-ho-bieu-tinh-bao-ve-phu-nu-post1472912.tpo