Ngôi trường có 3 học sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Trong bề dày thành tích dạy và học, với rất nhiều học sinh giỏi xuất sắc của mình, Trường THPT thị xã Quảng Trị, ngôi trường khiêm nhường dưới chân Thành Cổ đã có đến 3 học sinh lọt vào chung kết Chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Đó thật sự là niềm tự hào to lớn của thầy cô, học trò và người dân nơi mảnh đất thiêng liêng này.

Điểm cầu Đường lên đỉnh Olympia tại Trường THPT thị xã Quảng Trị - Ảnh: K.HUYỀN

Cô Phan Thiên Nga, Hiệu trưởng Trường THPT thị xã Quảng Trị khi trò chuyện với chúng tôi đã không giấu được niềm hạnh phúc, tự hào về các thế hệ học sinh ưu tú của trường. Trong số đó có 3 em học sinh của trường từng vào đến chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia do VTV3- Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Cô Nga cho biết, bắt đầu từ năm 2012, nhà trường đã có định hướng và hỗ trợ, bồi dưỡng các em học sinh của trường tham gia chương trình sân chơi trí tuệ lành mạnh, bổ ích này.

Tuy vậy, chỉ đến năm 2015, khi em Văn Viết Đức (sinh năm 1997), học sinh trường THPT thị xã Quảng Trị trở thành học sinh đầu tiên của tỉnh Quảng Trị giành ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia với 250 điểm thì khi ấy ngôi trường giàu truyền thống này mới thực sự gây được sự chú ý lớn.

Sau khi chinh phục đỉnh Olympia, Văn Viết Đức chọn theo học ở Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc). Được biết, nhà vô địch Olympia năm thứ 15 đang thực tập tại một công ty xây dựng ở Melbourne và dự kiến Đức sẽ quay lại trường để hoàn thành nốt khóa học kéo dài suốt mấy năm qua của mình tại Úc.

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 vào năm 2018, Lê Thanh Tân Nhật (sinh năm 2001) học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị cũng đã giành vị trí Á quân. Được biết, sau khi giành ngôi Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18, Tân Nhật theo học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, em trai của Lê Thanh Tân Nhật là Lê Thanh Quý Hải cũng đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm 2021 nhưng đã không may mắn khi dừng chân tại cuộc thi tháng sau đó.

Năm học 2019-2020, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 tiếp tục gọi tên em Văn Ngọc Tuấn Kiệt, khi ấy là học sinh lớp 11, Trường THPT thị xã Quảng Trị vào trận chung kết khi em giành chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 300 điểm. Tuấn Kiệt là học sinh thứ 4 của tỉnh Quảng Trị lọt vào trận chung kết năm kể từ năm 2015 trở lại đây (ngoài 3 học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị còn có em Phan Đăng Nhật Minh, Trường THPT Hải Lăng lọt vào chung kết và trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia vào năm 2017). Hiện nay, Tuấn Kiệt đang học tại trường Đại học Công nghệ Swinburne Việt Nam.

Chia sẻ về 3 cựu học sinh ưu tú từng đem cầu truyền hình trực tiếp Olympia cho Trường THPT thị xã Quảng Trị, cô Phan Thiên Nga bày tỏ niềm tự hào và cho biết cả 3 em này đều có niềm đam mê, kiến thức sâu rộng và toàn diện ở mọi lĩnh vực. Cùng với đó là sự thông minh, tinh thần thi đấu bản lĩnh. Không chỉ là học sinh xuất sắc, các em còn chăm ngoan, lễ phép và là những người con hiếu thảo của gia đình. Với những thành tích ấn tượng của học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị, đã góp phần đưa tỉnh Quảng Trị cùng với Thừa Thiên-Huế và Vĩnh Long là 3 địa phương có số thí sinh vô địch Olympia nhiều nhất cả nước.

Cô Phan Thiên Nga cho biết, để có thành tích ấn tượng tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, ngoài sự phấn đấu nỗ lực của bản thân các em học sinh, nhà trường cũng đã tạo được sân chơi trí tuệ, tổ chức cuộc thi chinh phục ở trường, khơi nguồn đam mê cho học sinh để kích thích sự tìm hiểu và tham gia của các em. Qua mỗi lần chơi, nhà trường đã sàng lọc các đối tượng và tiếp tục đầu tư. Cứ sàng lọc, sàng lọc và đầu tư như thế, học sinh sẽ được bồi dưỡng nhiều kiến thức cho bản thân.

Ngoài ra, nhà trường thành lập Ban chinh phục đỉnh cao để hỗ trợ cho cuộc thi tìm kiếm tài năng ở trường. Cùng với đó, kho câu hỏi Olympia được thiết lập. Thầy Lê Công Long, giáo viên môn Vật lý của trường đã phối hợp cùng một giáo viên thuộc Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tự viết ra một phần mềm có chức năng hoạt động tương tự trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo đó, học sinh không chỉ được bồi dưỡng về kiến thức mà còn nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trước đám đông, tạo cho các em khả năng bình tĩnh và tự tin để trả lời câu hỏi.

Những thành tích vượt bậc của học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị ở đấu trường Olympia không tự nhiên đến mà phải trải qua quá trình tuyển chọn, ôn luyện kỹ càng từ công sức của cả thầy và trò. Từ những cuộc thi cấp trường này nhằm mục đích xác định nhóm học sinh có thành tích cao, tham gia vào CLB Chinh phục đỉnh cao để học tập, giao lưu kiến thức cũng như tạo các trận đấu để các em rèn luyện kỹ năng, ôn tập từ đó lựa chọn thí sinh tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Hiếu Giang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=170369&title=ngoi-truong-co-3-hoc-sinh-vao-chung-ket-duong-len-dinh-olympia