Ngôi trường hướng dẫn vận hành S-500 từng đào tạo nhiều sĩ quan Việt Nam

Học viện Phòng không - Vũ Trụ Zhukov là cơ sở duy nhất đào tạo sĩ quan vận hành các tổ hợp tên lửa phòng không S-500. Đây là ngôi trường nổi tiếng đào tạo các chuyên gia hàng không vũ trụ quốc phòng cho nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Học viện Phòng không - Vũ Trụ Zhukov (Học viện Zhukov) là ngôi trường nổi tiếng, giàu truyền thống của Liên bang Nga đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực hàng không vũ trụ quốc phòng cho nước Nga cũng như các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Lễ tốt nghiệp năm học 2015-2016 Học viện Không quân Nga Zhukovsky và Gagarin. Nguồn ảnh: Hội Người Việt Nam tại TP. Voronezh.

Học viện Phòng không - Vũ Trụ Zhukov (Học viện Zhukov) là ngôi trường nổi tiếng, giàu truyền thống của Liên bang Nga đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực hàng không vũ trụ quốc phòng cho nước Nga cũng như các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Lễ tốt nghiệp năm học 2015-2016 Học viện Không quân Nga Zhukovsky và Gagarin. Nguồn ảnh: Hội Người Việt Nam tại TP. Voronezh.

Năm 1956, theo sắc lệnh của Bộ trưởng quốc phòng Liên Xô Nguyên soái Zhukov, Liên Xô đã thành lập Học viện Phòng không - Không quân mang tên Bộ trưởng quốc phòng. Nguồn ảnh: Mil.ru

Lịch sử hoạt động của Học viện Zhukov bắt đầu từ 24/11/1956, trên cơ sở thành lập học viện quân sự chỉ huy phòng không - không quân tại Kalinin (ngày nay là Tver). Nguồn ảnh: Mil.ru

Học viện đào tạo các chuyên ngành chia ra 4 khoa chính, trong đó có 11 chuyên ngành quân sự. Trong năm 2016, lần đầu tiên học viện tuyển sinh viên nữ đào tạo bậc quân sự. Nguồn ảnh: Mil.ru

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhiều học viên tốt nghiệp từ học viện công tác tại các vị trí hàng đầu của Bộ Tổng tham mưu, Tư lệnh lực lượng không quân-vũ trụ Nga, chỉ huy các lữ đoàn, và các đơn vị phòng không và phòng thủ tên lửa. Nguồn ảnh: Mil.ru

Quá trình đào tạo sử dụng hơn 150 mô hình vũ khí và công nghệ quân sự, tên lửa phòng không, tác chiến điện tử, cũng như các tổ hợp huấn luyện-thực hành phức tạp. Nguồn ảnh: Mil.ru

Học viên tốt nghiệp nước ngoài chiếm vị trí cấp cao trong các lực lượng vũ trang của các quốc gia đó, và các lực lượng phòng không của Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Algeria, Syria, Yemen, Việt Nam, Myanmar, hơn 80% sĩ quan là những cán bộ đã được đào tạo tại học viện. Nguồn ảnh: Mil.ru

Sau 64 năm thành lập và trưởng thành, học viện đã đào tạo khoảng 20.000 sĩ quan, nhân viên quân sự từ hơn 40 nước châu Âu, Á, Phi Trung Đông và Viễn Đông. Nguồn ảnh: Mil.ru

Đặc biệt, Học viện Zhukov là cơ sở đào tạo duy nhất của nước Nga đào tạo sĩ quan vận hành các tổ hợp tên lửa phòng không S-500 mới nhất của Nga. Nguồn ảnh: Mil.ru

Toàn bộ lịch sử của Học viện đều gắn liền với các nhiệm vụ chiến lược để tăng cường khả năng phòng thủ của Liên bang Nga. "Ngày nay chúng ta đào tạo các chuyên gia quân sự theo yêu cầu đăc biệt trong các lĩnh vực vận hành, bảo vệ các hệ thống vũ khí trong tương lai", tỉnh trưởng Tver, ông Igor Rudenya phát biểu. Nguồn ảnh: Mil.ru

Những đóng góp to lớn của Học viện đối với đất nước đã đưa khu vực Tver xứng đáng địa vị là một trong những trung tâm hàng đầu đào tạo chuyên gia về khoa học và giáo dục quân sự - ông Igor Rudenya.Nguồn ảnh: Mil.ru

Đối với thành tựu to lớn trong việc đào tạo cán bộ và đóng góp cho sự phát triển của Liên Xô và các nước anh em XHCN, tháng 12/1981 Học viện Nguyên soái Zhukov đã vinh dự được trao tặng Huân chương Cờ đỏ và 7 huân chương các loại cấp Nhà nước. Nguồn ảnh: Mil.ru

Video Sức mạnh của phòng không Nga tại cuộc tập trận Kavkaz 2020 - Nguồn: VTV1

Anh Tú (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/ngoi-truong-huong-dan-van-hanh-s-500-tung-dao-tao-nhieu-si-quan-viet-nam-1441557.html