Ngộp thở về nhà trên các ngả đường quanh Bến xe Miền Đông

Ôtô xếp hàng dài, xe máy chen nhau từng khoảng hở, hỗn loạn lưu thông trên các ngả đường xung quanh Bến xe Miền Đông - TP HCM từ giờ cao điểm chiều 18-1 (24 tháng Chạp) đến chập choạng tối.

Cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2020, chiều 18-1,các tuyến đường xung quanh Bến xe Miền Đông ken cứng xe cộ

Trên các trục đường chính gồm Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, hàng ngàn phương tiện "rồng rắn" nối đuôi nhau nhích từng chút. Trong đó, ở hai cổng ra và vào Bến xe Miền Đông, xe khách, buýt xếp hàng chờ di chuyển.

Căng thẳng hơn, trên cầu Bình Triệu hướng vào bến xe, hàng ngàn phương tiện ken đặc, di chuyển chậm hơn người đi bộ

Người đi xe máy kèn cựa từng khoảng trống hoặc leo lên hành lang cầu để di chuyển

Dưới lớp khẩu trang kín mít, nhiều người mỏi mệt, bơ phờ.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ ngã tư Hàng Xanh tới Bến xe Miền Đông ngộp thở bởi lượng xe tăng cao

Anh Trịnh Quân (ngụ quận Thủ Đức) cho biết mất hơn 30 phút mới di chuyển qua đoạn đường từ ngã tư Hàng Xanh tới giao lộ Ung Văn Khiêm, trong khi đoạn này chỉ có cự ly khoảng 2 km. "Đoạn kẹt xe nghiêm trọng nhất xảy ra ở khu vực cầu Sơn và giao lộ với đường D5. Các loại xe liên tục bị mắc kẹt tại đây" - anh Quân nói.

Phía cổng vào Bến xe Miền Đông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, xe khách di chuyển chậm chạp

Mắc kẹt giữa đám đông, nhiều người chạy xe máy lầm lũi, chân đạp đất giữ thăng bằng bởi xe chỉ có thể nhích từng chút. Cảnh kẹt xe đến chạng vạng mới hạ nhiệt.

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông, dự báo cao điểm vận chuyển của Bến xe Miền Đông là vào ngày 28 Tết, với khoảng 55.000 khách, tương ứng 1.800 lượt xe.

Hàng chục ngàn người cùng dồn đến bến xe này, trong khi mật độ phương tiện trên các tuyến đường xung quanh cũng được dự báo dày đặc dịp Tết, dẫn đến tình trạng kẹt xe bị đánh giá đặc biệt căng thẳng.

Giao thông đang đặc biệt căng thẳng xung quanh Bến xe Miền Đông do lượng phương tăng cao

Trước tình hình trên, Bến xe Miền Đông thông báo các lộ trình dự phòng cụ thể cho xe khách ra vào bến như sau:

Hành trình 1:

- Lượt đi: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – đường Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 1 – xa lộ Hà Nội – đường D1 (khu công nghệ cao) – Đường D2 (khu công nghệ cao) – đường Võ Chí Công – đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

- Lượt về: Đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây – đường Võ Chí Công – Đường D2 (khu công nghệ cao) – Đường D1 (khu công nghệ cao) – Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1 – đường Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông.

Hành trình 2:

- Lượt đi: Bến xe Miền Đông – Quốc lộ 13 – Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng – ngã tư Hàng Xanh – Điện Biên Phủ - Xa lộ Hà Nội – Mai Chí Thọ – đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

- Lượt về: Đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây – Mai Chí Thọ – Xa lộ Hà Hội – Điện Biên Phủ – Ngã tư Hàng Xanh – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 – Bến xe Miền Đông.

Gia Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ngop-tho-ve-nha-tren-cac-nga-duong-quanh-ben-xe-mien-dong-20200118191819618.htm