Ngọt ngào giọng ca 'Nhật ký của mẹ'

Nguyễn Thị Hiền Thục (sinh ngày 13/5/1981) là ca sĩ, diễn viên người Việt Nam. Cô sinh ra trong một gia đình không khá giả. Thương con gái sớm bén duyên với ca hát, bố mẹ đã gửi cô tham gia sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi Quận 1 (TPHCM) năm cô 8 tuổi, sau đó cô được chọn vào Đội Sơn ca Nhà Thiếu nhi.

Ca sĩ Hiền Thục cùng Phương Mỹ Chi

Lần lượt 3 năm từ 1990 đến 1992, Hiền Thục đều giành giải Nhất đơn ca trong cuộc thi Tiếng hát thiếu nhi toàn quốc. Năm 16 tuổi, cô thi đậu thủ khoa Trung cấp thanh nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp của mình. Năm 1999, Hiền Thục đoạt cúp vàng và giải "Ca sĩ biểu diễn có hình tượng đẹp nhất" trong cuộc thi "Giọng ca trẻ châu Á" tại Thượng Hải (Trung Quốc). Tuy nhiên, cô đã tạm ngừng sự nghiệp vào năm 2002 do biến cố đời tư.

Ca sĩ Hiền Thục

Ca sĩ Hiền Thục

Năm 2004, Hiền Thục trở lại con đường ca hát với vô vàn khó khăn. Thời điểm đó, cô chịu định kiến vì làm mẹ đơn thân. Thêm vào đó, tên tuổi của cô chìm dần giữa những cái tên mới nổi khác vào đầu thập niên 2000. Hiền Thục bắt đầu hát lại ở những phòng trà, quán bar, show diễn nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Năm 2005, cô phát hành single "Dẫu có lỗi lầm". Đây trở thành bản hit đưa cô trở lại các bảng xếp hạng âm nhạc. Phong cách gắn liền với Hiền Thục được nhiều khán giả nghĩ đến là những ca khúc mang âm hưởng trữ tình.

Năm 2012, Hiền Thục biểu diễn ca khúc "Nhật ký của mẹ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ca khúc dài 8 phút với lời ca về tình yêu của người mẹ dành cho con đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả và được ghi nhận là một trong những ca khúc tiêu biểu của nữ ca sĩ. Ca từ của bài hát đã khơi gợi tình cảm của một người mẹ dành cho con gái, khiến cô thường bật khóc khi thể hiện. Tháng 6/2013, Hiền Thục trở thành huấn luyện viên của cuộc thi "Giọng hát Việt nhí" mùa đầu tiên và thí sinh về nhì của cuộc thi, cô bé Phương Mỹ Chi, đã được Hiền Thục dẫn dắt. Từ đó đến nay, cô vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động âm nhạc.

Ảnh Hiền Thục chụp cùng mẹ khi mới 6 tháng tuổi

Hình ảnh Hiền Thục tham gia sinh hoạt văn nghệ khi còn bé

Hiền Thục cùng con gái Gia Bảo

Thiên Ánh (Tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngot-ngao-giong-ca-nhat-ky-cua-me-20230510172058082.htm