Ngư dân bàng hoàng kể lại giây phút máy bay Indonesia lao xuống biển

Budi và Gauk không nghe thấy bất cứ âm thanh kì lạ nào từ máy bay cho đến khi chiếc phi cơ JT610 của hãng Lion Air đâm sầm xuống biển với tiếng va chạm vang dội như bom.

Các mảnh vỡ của chiếc máy bay JT610 được tìm thấy. Ảnh: AFP

Sáng sớm ngày 29/10, hai ngư dân Budi và Gauk rời khỏi nhà, xếp lưới tôm lên thuyền để chuẩn bị ra khơi ở bờ biển phía Tây Bắc Jakarta. Thời tiết lúc này khá thuận lợi, bầu trời trong vắt.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia thủ đô Jakarta, 181 hành khách, chủ yếu là người Indonesia, làm thủ tục check-in lên chuyến bay JT610 của hãng hàng không Lion Air đi Pangkal Pinang (đảo Bangka).

Không lâu sau đó, vào khoảng 6h30’ sáng, chiếc máy bay gặp nạn trên vùng biển Java.

Theo lời kể của Budi và Gauk, chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng Lion Air rơi gần nơi hai người này đang câu cá, cách bờ khoảng 15km.

Budi và Gauk không nghe thấy bất cứ âm thanh kì lạ nào từ máy bay cho đến khi chiếc phi cơ đâm sầm xuống biển với tiếng va chạm vang dội như bom.

“Nếu ở đó, bạn sẽ cảm thấy như thể bị thổi bay vì xung động mặt nước”, Gauk nói.

Ảnh: AFP

Cảnh sát và xe cứu thương đổ dồn đến bờ biển, nhưng dường như không ai hi vọng về sự sống sót của các hành khách.

Yusuf Latief, phát ngôn viên cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia cho biết có khả năng không có người sống sót trong vụ tai nạn.

Dịch vụ hàng không đóng vai trò rất quan trọng ở Indonesia – đất nước rộng lớn với hơn 17.000 hòn đảo trải dài trên khoảng 5.100km từ đông sang tây.

Lion Air là hãng hàng không giá rẻ chi phối thị trường du lịch hàng không nội địa Indonesia. Trong suốt gần 20 năm hoạt động, Lion Air từng ghi nhận khoảng hơn 10 vụ tai nạn, nhưng không có trường hợp nào gây tử vong kể từ năm 2004.

Chiếc máy bay mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Air chở 189 người đã biến mất khỏi radar chỉ 13 phút sau khi cất cánh sáng 29/10 từ thủ đô Jakarta của Indonesia.

Các quan chức an ninh xác nhận chiếc máy bay đã lao xuống vùng biển Java, ngoài khơi hòn đảo đông dân nhất của Indonesia.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18 thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Minh Hạnh
Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ngu-dan-bang-hoang-ke-lai-giay-phut-may-bay-indonesia-lao-xuong-bien-1339867.tpo