Ngư dân bất ngờ bị tời cần cẩu va đập mạnh gây chấn thương nghiêm trọng

Trong lúc đánh bắt thủy hải sản, do có gió thổi mạnh nên tời cần cẩu va đập mạnh vào thuyền viên Lê Quang Văn, gây chấn thương nghiêm trọng.

Ngày 15/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, đơn vị vừa tổ chức tiếp nhận 01 ngư dân thuộc tỉnh Quảng Ngãi bị thương rất nặng được tàu 1011 của Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 1 đưa vào Cảng Hòn La lúc rạng sáng ngày 15/11.

Nạn nhân bị nạn là anh Lê Quang Văn (SN 1987), trú xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi tai nạn xảy ra, các thuyền viên trên tàu đã kịp thời phát tín hiệu khẩn cấp đến lực lượng chức năng.

Ngay khi nhận tin báo, tàu Cảnh Sát biển đã tiếp cận kịp thời tàu cá có người bị nạn.

Đến 4h ngày 15/11, sau nhiều giờ vượt biển, tàu cứu nạn đã đưa được nạn nhân cập Cảng Hòn La và bàn giao cho BĐBP Quảng Bình.

Lực lượng quân y sĩ BĐBP Quảng Bình đã nỗ lực tìm mọi cách để sơ cứu nạn nhân, vệ sinh vết thương, truyền thuốc kháng sinh và dùng xe cứu thương đưa nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.

Ngô Thị Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngu-dan-bat-ngo-bi-toi-can-cau-va-dap-manh-gay-chan-thuong-nghiem-trong-a456419.html