Ngư dân bóc tách xương, an vị cá voi 15 tấn

Không chôn xác cá voi, ngư dân Cà Mau quyết định bóc tách xương cá voi nặng khoảng 15 tấn để thờ cúng.

Xác cá voi được đưa vào cửa biển Bồ Đề

Xác cá voi được đưa vào cửa biển Bồ Đề

Ngày 25/2, ông Tô Hoài Phương, Chủ tịch UBND huyện Năm Căn (Cà Mau) cho biết, ngư dân và chính quyền địa phương đang tổ chức an vị xác cá voi tại miếu thờ ở ấp Bỏ Hủ, xã Tam Giang Đông (Năm Căn).

Xác cá voi đang phân hủy mạnh

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 23/2, ông Lê Hoàng Thêm lái tàu khai thác biển mang biển số CM- 99056-TS hoạt động vùng biển Cà Mau giáp Bạc Liêu, cách cửa biển Bồ Đề khoảng 11 hải lý, phát hiện xác cá voi dài khoảng 15 mét, nặng trên 15 tấn đang trong quá trình phân hủy.

Ông Thêm cùng các ngư dân trên tàu dùng lưới bao xác cá voi, lai dắt vào bờ. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24/2 mới đưa được xác cá coi vào đến cửa biển Bồ Đề, ấp Bỏ Hủ, xã Tam Giang Đông (Năm Căn).

Ông Tô Hoài Phương thông tin thêm, chính quyền địa phương cùng ngư dân thống nhất là đào hố chôn xác cá voi, sau đó sẽ lấy xương cốt cá thờ cúng theo phong tục của ngư dân địa phương. Nhưng xác cá voi phân hủy mạnh nên bà con ngư dân tiến hành róc bỏ thịt cá, đào chôn để tránh ô nhiễm môi trường và lấy xương cá voi được rửa sạch, đưa vào miếu thờ.

Nguyễn Tiến Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ngu-dan-boc-tach-xuong-an-vi-ca-voi-15-tan-1381776.tpo