Ngư dân hiến tặng cá mặt trăng quý hiếm cho Bảo tàng

Hôm qua, 10.5, ông Trần Ngọc Nam, Giám đốc Sở KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung vừa tiếp nhận hiện vật cá mặt trăng quý hiếm do ngư dân ở xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) hiến tặng.

Hiện nay, cán bộ chuyên môn đã đưa cá quý về bảo tàng để bảo quản và lưu giữ. Việc hiến tặng cá quý của ngư dân Hà Trọng Bình đã góp phần cho việc nghiên cứu, bảo tồn và lưu giữ những cá thể quý của bảo tàng thiên nhiên.

Trước đó, ngày 3.5 ngư dân Bình khi thả lưới ở cách cửa biển Thuận An khoảng 50 hải lý đã vô tình kéo trúng một con cá có hình thù kỳ lạ và nặng hơn 30kg. Sau đó, ông Bình và các ngư dân trên thuyền đã tức tốc vào bờ và được một số chuyên gia về thủy sản cho biết đó là cá mặt trăng - một loại cá quý nằm trong sách đỏ của Việt Nam, cần được bảo vệ khẩn cấp. Do cá đã chết trên biển nên ông Hà Trọng Bình đã cho cấp đông cá trong ngăn đá của thuyền để bảo quản. Sau khi biết cá quý hiếm, ông đã có đơn đề gửi đến Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung (có trụ sở tại Huế, do Sở KHCN tỉnh quản lý) xin được hiến cá mặt trăng này để phục vụ công tác nghiên cứu và lưu giữ…

S.THÙY

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/6259/ng%C6%B0-d226n-hi%E1%BA%BFn-t%E1%BA%B7ng-c225-m%E1%BA%B7t-tr%C4%83ng-qu253-hi%E1%BA%BFm-cho-b%E1%BA%A3o-t224ng