Ngư dân Khánh Hòa phấn khởi chở 'lộc biển' về bờ

Trong những ngày đầu năm mới Quý Mão, sau khi quyết định vươn khơi đánh bắt trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều ngư dân thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã chở 'lộc biển' về bờ.

Theo ghi nhận, mấy ngày qua, các tàu cá liên tục cập Cảng Hòn Rớ (thành phố Nha Trang) để bán cá sau chuyến biển dài. Các tàu cá này chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương ở ngư trường Trường Sa, Nhà giàn DK1…

Ông Dương Tèo, chủ tàu cá KH-99498, cho biết, chuyến đi biển vừa rồi kéo dài 23 ngày. Tàu của ông đánh bắt được 1,5 - 1,7 tấn cá ngừ đại dương. Ông Tèo cho biết: “Vì giá dầu liên tục tăng nên khai thác lời ít lắm. Sau khi trừ hết chi phí thì các anh em chia nhau mỗi người được khoảng 2 - 3 triệu đồng”. (Ảnh: Hương Thảo)

Ông Dương Tèo, chủ tàu cá KH-99498, cho biết, chuyến đi biển vừa rồi kéo dài 23 ngày. Tàu của ông đánh bắt được 1,5 - 1,7 tấn cá ngừ đại dương. Ông Tèo cho biết: “Vì giá dầu liên tục tăng nên khai thác lời ít lắm. Sau khi trừ hết chi phí thì các anh em chia nhau mỗi người được khoảng 2 - 3 triệu đồng”. (Ảnh: Hương Thảo)

Tương tự, theo ông Huỳnh Văn Cu, chủ tàu KH-93168: “Đợt này tàu khai thác được 1,2 tấn cá ngừ đại dương. Mặc dù phải đón Tết trên biển, nhưng bù lại chúng tôi sẽ ăn Tết muộn nhờ "lộc biển" đầu năm từ Trường Sa trước khi tiếp tục vươn khơi”. (Ảnh: Hương Thảo)

Cá ngừ đại dương nặng hàng chục kg chuẩn bị được cấp đông trước khi đưa lên xe tải của các thương lái thu mua. (Ảnh: Hương Thảo)

Nhiều lao động tự do kiếm thêm thu nhập tại Cảng cá nhờ vào công việc bốc xếp, vận chuyển cá đi tiêu thụ. (Ảnh: Hương Thảo)

Các cơ sở thu mua đã chờ sẵn để ghi sổ sách. (Ảnh: Hương Thảo)

Hiện tại, giá cá ngừ đại dương được thu mua khoảng 115.000 đồng/kg. (Ảnh: Hương Thảo)

Hương Thảo

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ngu-dan-khanh-hoa-phan-khoi-cho-loc-bien-ve-bo-152014.html