Ngư dân Lý Sơn bị ngăn cản hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa

Ngày 19-4, tàu cá QNg 96355 TS, công suất 440 CV do ngư dân Phùng Trung Thành, ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 lao động, đã trở về đảo Lý Sơn an toàn.

Cán bộ Biên phòng làm việc với các ngư dân để xác minh sự việc. Ảnh: Hữu Danh

Theo trình bày của ngư dân, vào khoảng 9 giờ ngày 16-4, khi các ngư này đang khai thác rau chân vịt tại khu vực đảo Bom Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì xuất hiện một con tàu nước ngoài không rõ quốc tịch sơn màu trắng mang số hiệu 46301.

Những người trên con tàu này sau đó đã dùng ca nô áp sát và đưa 7 người lên tàu cá QNg 96355 TS rồi dùng vũ lực dồn các ngư dân về hết phía mũi tàu. Họ tiến hành đập phá và lấy đi 1 máy Icom, 1 máy định vị, 20 can dầu DO cùng một số tài sản nghề cá khác, ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Đến 13 giờ cùng ngày, tàu cá QNg 96355 TS cho tàu chạy về bờ để trình báo với các ngành chức năng.

Ngoài tàu cá này còn 2 tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị tàu nước ngoài ngăn cản không cho hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa. Hiện 2 tàu cá này cũng đang trên hải trình về đảo Lý Sơn để trình báo với các ngành chức năng.

Hiện Đồn Biên phòng Lý Sơn, BĐBP Quảng Ngãi đang thu thập thông tin, tiến hành xác minh để làm rõ sự việc.

Hữu Danh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ngu-dan-ly-son-bi-ngan-can-hanh-nghe-tren-vung-bien-hoang-sa/