Ngư dân mất tích trên biển: Cuộc nói chuyện của chủ tàu cứu nạn với VTC News

Theo thông tin từ chủ tàu tàu cá BĐ 96935 TS hiện 1 trong 4 nạn nhân được cứu trong vụ ngư dân Bình Thuận mất tích trên biển đang mê sảng, chân tay co rút.

Chiều 20/7, sau nhiều lần cố gắng, PV VTC News đã liên hệ được với ông Lê Minh Thư, chủ tàu cá BĐ 96935 TS. Ông Thư nói, vừa liên lạc với con trai là Lê Thanh Toàn (thuyền trưởng tàu BĐ 96935 TS.) qua bộ đàm và được biết, hiện 2 bác sĩ từ tàu của Cảnh sát biển Vùng 3 đã lên được tàu BĐ 96935 TS để chăm sóc 4 ngư dân.

Ngư dân cao tuổi nhất trong 4 người gặp nạn có biểu hiện mê sảng, chân tay co rút. 3 người còn lại vẫn còn rất yếu.

Dự kiến sáng mai (21/7), khoảng 10h, tàu của tôi sẽ về tới cảng Hòn Khói (Khánh Hòa). Từ đây, chúng tôi sẽ bàn giao 4 ngư dân cho Cảnh sát biển. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ có xe cấp cứu đưa các ngư dân về Bình Thuận. Còn tàu của tôi sẽ về biển Quy Nhơn vào sáng mốt (22/7)”, ông Thư cho biết.

Ông Thư cung cấp thêm thông tin, hiện có 1 tàu cá của ngư dân Bình Thuận và 1 tàu của Cảnh sát biển Vùng 3 đi theo tàu BĐ 96935 TS để hỗ trợ đưa 4 ngư dân về cảng Hòn Khói.

Liên hệ với một vị Cảnh sát biển khu vực Ninh Hòa - Khánh Hòa thì được biết, các bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu cho 4 ngư dân gặp nạn.

Tôi không thể nói gì nhiều lúc này. Hiện, cả sức khỏe lẫn tinh thần của 4 ngư dân rất yếu do nhiều ngày nhịn đói lênh đênh trên biển. Chúng tôi đang cố gắng giúp họ ổn định tinh thần và tiến hành các bước sơ cấp cứu”, vị này nói.

Ông Thư cho biết thêm, sau 9 ngày lênh đênh trên biển, điều may mắn là 4 ngư dân vẫn còn sống vì có tàu nước ngoài gặp cho họ nước ngọt và thức ăn. Rất tiếc, họ đã không đưa các ngư dân bị nạn lên tàu của họ.

Tàu cá BĐ 96935 TS.

Tàu cá BĐ 96935 TS.

Trước đó, dự kiến tàu SAR413 (thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III) sẽ tiếp nhận các ngư dân bị nạn từ tàu cá Bình Định, đưa về đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận).

Tuy nhiên, do vị trí của tàu Cảnh sát biển 7011 ở gần tàu cá Bình Định hơn, mặt khác, thời tiết trên biển xấu và sức khỏe của các ngư dân bị nạn yếu nên tàu Cảnh sát biển 7011 nhận nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe ngư dân tàu Bình Thuận bị nạn.

Như đã thông tin, lúc 13h10 cùng ngày, tàu cá BĐ 96935 TS phát hiện và cứu 4 ngư dân của tàu cá BTh 97478 TS tỉnh Bình Thuận đang trôi dạt bằng thúng tại tọa độ 10o31N - 113o04E. Vị trí phát hiện cách nơi tàu BTh 97478 TS bị nạn khoảng 242 hải lý về hướng đông đông bắc.

Theo thông tin từ 4 thuyền viên được cứu sống, khi tàu BTh 97478 TS bị sóng đánh gần chìm, 15 lao động trên tàu đã chia ra đi trên 2 thuyền thúng tìm cách thoát thân. Trong đó, một thuyền thúng có 7 người và một thuyền thúng có 8 người.

Thuyền thúng 7 người trôi về hướng quần đảo Trường Sa. Sau nhiều ngày lênh đênh, 3 người đã chết do quá sức chịu đựng. Những người còn sống phải bỏ các thi thể xuống biển, nhưng không rõ vị trí. Riêng thuyền thúng có 8 người hiện chưa có thông tin.

4 ngư dân tàu cá BTh 97478 TS đã được cứu:

1. Nguyễn Thành Luyến (sinh năm 1986, trú tại khu phố 4, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết)

2, Hà Văn Tấn: Sinh năm 1972, trú tại khu phố 3, phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

3. Trần Theo: Sinh năm 1967, trú tại khu phố 6, phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

4. Trần Thuận Thanh: Sinh năm 1968, trú tại khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Gia Nguyễn- Phạm Viên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vu-ngu-dan-mat-tich-tren-bien-cuoc-noi-chuyen-cua-chu-tau-cuu-nan-voi-vtcnews-ar689168.html