Ngư dân miền Trung rộn ràng chuyến biển đầu năm

Những ngày này, nhiều tàu cá của ngư dân miền Trung đang neo đậu tại Cảng cả Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng chuẩn bị ngư lưới cụ chuẩn bị chuyển biển đầu năm mới. Thời tiết thuận lợi nên ngư dân các tỉnh miền Trung mở biển sớm hơn mọi năm.

Trở về sau 2 ngày đánh bắt gần bờ, tàu cá BĐ 40906-TS của ông Nguyễn Trọng Hiếu ở tỉnh Bình Định thu về được 5 tạ hải sản các loại, như: mực nang, ghẹ, tôm… Giá các loại thủy hải sản tăng so với năm trước nên ngư dân rất phấn khởi. Cụ thể, mực nang trước Tết có giá 1kg là 250.000 đồng nay tăng lên 300.000kg, tôm biển có giá 150.000 đồng kg đến 200.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu đã chuẩn bị đá lạnh, lương thực, thực phẩm dự trữ cho chuyến biển mới 15 ngày ở vùng biển xa: “Đầu năm đi biển 2 ngày, sản lượng hải sản thu về đạt cao nên ngư dân rất phấn khởi để yên tâm bám biển. Giờ đang chuẩn bị lương thực, thực phẩm tiếp tục bám biển dài ngày ở vùng biển Hoàng Sa”.

Ngư dân Nguyễn Trọng Hiếu phẩn khởi vì chuyến biển đầu năm, tàu ông đánh bắt được 5 tạ hải sản các loại.

Ngư dân Nguyễn Trọng Hiếu phẩn khởi vì chuyến biển đầu năm, tàu ông đánh bắt được 5 tạ hải sản các loại.

Mấy ngày qua, hàng chục tàu thuyền đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa và vùng biển gần trở về cập cảng cá Âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng. Chuyến biển đầu năm, nhiều tàu cá khai thác được các loại cá có giá trị kinh tế cáo như cá thu, cá ngừ, mực rất dễ tiêu thụ. Ông Đặng Đình Xô Việt, chủ tàu cá ĐN 91059-TS ở thành phố Đà Nẵng cho biết, tàu ông đi biển xuyên Tết đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa. Ngày mùng 6 Tết trở về thu được 1 tấn rưỡi các loại cá Ngừ, Thu và cà Cờ. Trừ chi phí và trả tiền cho bạn thuyền, ông Đặng Đình Xô Việt thu lãi hơn 300 triệu đồng.

Nhiều tàu cá trở về cập bến tại Cảng cá Âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng.

“Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, đá gần 70 triệu đồng để vươn khơi dài ngày. Chuyến biển vừa rồi, tàu chúng tôi thu được 1,5 tấn cá thu, lãi vài trăm triệu. Tháng này là mùa đánh bắt của ngư dân nên ngày mai chúng tôi tiếp tục vươn khơi”, ông Việt phấn khởi.

Ngư dân chuẩn bị ngư cụ để vươn khơi bám biển.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, hàng trăm tàu cá ngư dân miền Trung neo đậu tại Âu thuyền cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng đã vươn khơi bám biển trở lại. Trung bình mỗi ngày có 10 đến 15 tàu cá đánh bắt về cập cảng. Mỗi tàu đánh bắt được từ 4 đến 5 tấn hải sản, giá bán cũng tăng khoảng 10% so với trung bình mọi năm.

Ngư dân miền Trung đánh bắt được nhiều hải sản trong chuyến biển đầu năm.

“Đầu năm 2023, thời tiết tương đối thuận lợi, từ những ngày đầu năm tại cảng cá Thọ Quang, lượng tàu đăng ký xuất bến tương đối lớn. Ra Tết, bà con tranh thủ thời tiết và mùa vụ chủ động được lao động biển tham gia sản xuất. Trong những ngày này tại cảng cá, trung bình có từ 50 đến 60 tàu làm thủ tục rời cảng, lượng tàu về bắt đầu tăng lên. Sản lượng khai thác cũng đảm bảo duy trì hoạt động của bà con ngư dân”, ông Nguyễn Lại, Phó Trưởng Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng cho biết./.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ngu-dan-mien-trung-ron-rang-chuyen-bien-dau-nam-post999230.vov