Ngư dân phấn khởi mở biển

Những ngày đầu năm mới Canh Tý, hàng chục tàu cá đánh bắt xa bờ trên địa bàn tỉnh đã xuất bến. Những chuyến biển đầu tiên luôn có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho một năm với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, tôm, cá đầy khoang của bà con ngư dân.

Ngư dân lấy đá tại cảng Incomap, TP. Vũng Tàu chiều mùng 5 Tết để ra khơi.

Ngư dân lấy đá tại cảng Incomap, TP. Vũng Tàu chiều mùng 5 Tết để ra khơi.

CẢNG TẤP NẬP

Sau nhiều ngày yên ắng do ngư dân nghỉ Tết, từ ngày mùng 5 Tết, cảng cá Incomap (phường 5, TP. Vũng Tàu) đã tấp nập trở lại khi ngư dân bắt đầu công tác chuẩn bị vươn khơi. Một số ngư dân bận rộn lấy đá từ cảng lên khoang tàu. Nhiều người khác lại nối đuôi nhau vận chuyển các nhu yếu phẩm lên tàu để dự trữ cho chuyến biển dài sắp tới. Ông Nguyễn Lanh, chủ tàu lưới vây công suất 800CV chuẩn bị ra khơi cho biết, năm ngoái, tàu cá của ông đánh bắt khá thuận lợi. Trung bình năm trước, mỗi bạn tàu cũng được chia 150-170 triệu đồng/năm. “Do đó, đầu năm nay, tôi ra biển với tâm trạng thoải mái. Sáng mùng 6 Tết, tôi chính thức xuất phát. Hy vọng chuyến biển này sẽ bội thu tôm cá và một năm đánh bắt thuận lợi”, ông Lanh nói.

Còn ông Lê Văn Ngọc, chủ cặp tàu lưới kéo có công suất 700CV và 800CV (phường 5, TP. Vũng Tàu) cho biết, năm ngoái, tàu của ông hoạt động rất khó khăn, thậm chí nhiều chuyến biển ra về tay trắng. Tổng thu nhập cả năm không cao như kỳ vọng. “Dù vậy, đầu năm nay, tôi vẫn quyết định mở biển sớm, ngay sau Tết với hy vọng sẽ có những chuyến đánh bắt thuận lợi, năng suất cao để cho mình và các anh em bạn tàu có được thu nhập cao sau khoảng thời gian khó khăn”, ông Ngọc cho biết thêm.

Cùng với các tàu đánh bắt, một số tàu dịch vụ nghề cá cũng mở biển sớm nhằm phục vụ nhu cầu của các đồng nghiệp đánh bắt xuyên Tết. Ông Trần Ngọc Lãm, chủ một tàu dịch vụ cho biết, hiện nay, có hàng trăm tàu cá trên địa bàn tỉnh và một số địa phương lân cận đang đánh bắt ở ngoài khơi, do đó, dù mới chỉ đầu năm nhưng chúng tôi đã gấp rút chuẩn bị các nhu yếu phẩm để nhanh chóng ra biển cung cấp cho họ. “Những năm gần đây, nhiều ngư dân đánh bắt xa bờ thay đổi phương thức, số lượng ngày ngoài khơi tăng từ 1 tháng lên 2-3 tháng nên tàu dịch vụ của chúng tôi sẽ ra cung cấp nhu yếu phẩm, rồi thu mua, chở thủy sản vào bờ để tiêu thụ”.

MONG MỘT NĂM TÔM, CÁ ĐẦY KHOANG

Còn tại các địa phương có thế mạnh về đánh bắt khác như xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền), xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), ngư dân cũng đang tích cực chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm. Ông Trịnh Hoàng Tâm (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) cho biết, Bình Châu là một trong số những xã của BR-VT có đặc thù là một số tàu cá đi biển xuyên Tết. Chuyến vươn khơi đầu năm cũng chủ yếu thực hiện khi đã “hết mồng”. Ông Tâm cho biết: “Dù vậy, những ngày này, chúng tôi cũng đã tất bật chuẩn bị, mua sắm ngư lưới cụ cho chuyến vươn khơi đầu năm. Hy vọng năm mới mưa thuận, gió hòa, việc đánh bắt thuận lợi để ngư dân có thu nhập ổn định. Mong một năm mới tôm, cá đầy khoang”.

Theo ông Lê Tòng Văn, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh, trong năm qua, ngành thủy sản tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và triển khai Luật Thủy sản đã đạt được những hiệu quả tích cực. Quan trọng nhất là việc nhận thức của ngư dân đã được nâng cao đáng kể. Trong thời gian tới, ngành thủy sản tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phát triển bền vững ngành đánh bắt hải sản xa bờ của BR-VT, như thực hiện giảm dần số lượng nhưng tăng chất lượng tàu cá đánh bắt xa bờ; đồng thời, sắp xếp, củng cố, nâng cấp các cảng cá trên địa bàn tỉnh để đáp ứng công tác thu nhật ký khai thác, báo cáo khai thác và thẩm định, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu, đảm bảo an toàn thực phẩm của nguyên liệu theo quy định của châu Âu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân theo quy định của Chính phủ, vận động ngư dân chuyển đổi nghề lưới kéo và khai thác thủy sản ven bờ; phát triển các vùng nuôi thủy sản thâm canh tập trung ứng dụng công nghệ cao…

Bài, ảnh: QUANG VINH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202001/ngu-dan-phan-khoi-mo-bien-890756/