Ngư dân phấn khởi vì được mùa biển

Sau những khó khăn dồn dập bởi ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh, hơn 1 tháng trở lại đây, ngư dân ở vùng biển Quảng Trị liên tiếp đánh bắt được sản lượng lớn các loại thủy, hải sản. Đây là tín hiệu vui, hứa hẹn một vụ mùa đánh bắt đạt sản lượng và thu nhập cao. Ngư dân vùng biển bãi ngang càng phấn khởi, tự tin vươn khơi bám biển để tiếp tục đón nhận những 'lộc trời' vào những tháng cuối năm.

 Ngư dân ở Thôn 6, xã Triệu Lăng phấn khởi vì đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị - Ảnh: L.T

Ngư dân ở Thôn 6, xã Triệu Lăng phấn khởi vì đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị - Ảnh: L.T

Từ đầu tháng 10 đến nay, ngư dân Quảng Trị “trúng đậm” nhiều loại hải sản như cá khoai, cá chim, cá bè vàng, cá chai, cá trích, mực, ghẹ, ốc hương… Riêng tại xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong với số lượng ghe, thuyền đánh bắt khoảng 322 chiếc, công suất từ 9-24 CV, chỉ trong tháng 10, tổng sản lượng đánh bắt trên địa bàn ước khoảng trên 356 tấn hải sản các loại, đem về doanh thu ước đạt hơn 1,8 tỉ đồng. Trong đó, cá các loại trên 156 tấn; mực, ghẹ và các hải sản khác trên 200 tấn.

Chủ tịch UBND xã Triệu Lăng Đặng Quang Hải cho biết: “Thời gian qua, các ghe thuyền đánh bắt gần bờ của xã đều được mùa biển. Bà con rất vui mừng khi đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị. Có những ghe thu được từ 5 - 10 triệu đồng/ngày, trung bình các ghe khác đạt từ 1 - 5 triệu đồng/ngày đi biển… Chính điều này đã góp phần giúp người dân có thêm thu nhập, đầu tư cải hoán ngư lưới cụ”.

Tại bãi biển thuộc Thôn 6, xã Triệu Lăng, hàng trăm chiếc thuyền cập bến sau một đêm đánh bắt trên biển. Ông Trần Thu, một ngư dân Thôn 6 chia sẻ: “Thuyền của tôi có công suất 10 CV, ra biển từ lúc 3 giờ sáng và đến 8 giờ thì vào lại. Mỗi chuyến đi như vậy đánh bắt được khoảng 10 - 15 kg ghẹ, khoảng 5 kg cá chim. Mỗi ngày thu được từ 1 - 1,5 triệu đồng, ngày ít thì khoảng 500.000 đồng”. Tiếp lời ông Thu, ông Trần Tân, một chủ thuyền khác nói thêm: “Dịp này mới bão xong nên được mùa ghẹ, những ngày này, tôi tranh thủ ra biển 2 chuyến/ngày để kiếm thêm thu nhập cho gia đình”.

Ra khơi trên chiếc thuyền 10 CV, ông Nguyễn Xuân Mẫu, cũng ở Thôn 6 chia sẻ: “Tôi ra khơi khoảng 7 hải lý, thả tay lưới dài 1.000m rồi quay vào. Ở chuyến đi này, tôi đánh bắt được 10 kg cá chim vàng và 5 kg ghẹ xanh, bán ngay tại bến thu được 2 triệu đồng. Chi phí chuyến đi hết 150.000 đồng”.

Theo ngư dân địa phương, các loại hải sản thường được thương lái thu mua ngay tại bãi biển. Đối với ghẹ xanh loại 1 để xuất khẩu có giá từ 170.000 - 200.000 đồng/kg; ghẹ hoa có giá 50.000 - 70.000 đồng/kg; cá chim giá khoảng 100.000 đồng/kg; cá khoai từ 70.000 - 100.000 đồng/kg… Ông Trần Vinh Việt, trú ở Thôn 6 cho biết thêm: “Từ đầu tháng 9 âm lịch đến nay, thuyền của tôi trúng ghẹ liên tục. Trung bình mỗi ngày tôi ra khơi 2 chuyến thu được khoảng 20 - 30 kg ghẹ. Năm nay, tình hình đánh bắt ở vùng biển bãi ngang được mùa hơn những năm trước. Tuy nhiên, giá cả thương lái thu mua thì thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh”.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh, tính đến ngày 15/10/2021 tổng số tàu cá toàn tỉnh khoảng 2.914 chiếc với tổng công suất 143.637 CV. Sản lượng khai thác thủy sản dự ước trong tháng 10 đạt hơn 1.000 tấn. Trong đó, khai thác biển đạt 880 tấn, khai thác nội đồng 127 tấn, cao hơn cùng kỳ năm 2020 (chỉ khai thác được 295 tấn). Tổng sản lượng thủy sản dự ước 10 tháng đầu năm 2021 đạt 31.874 tấn.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Nguyễn Hoài Nam cho biết: “So với năm ngoái, thời điểm sau ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới vừa qua, ngư dân ở Quảng Trị đánh bắt được sản lượng lớn các loại thủy hải sản, trong đó có nhiều loại có giá trị cao nên rất phấn khởi, yên tâm để tiếp tục vươn khơi bám biển. Để người dân có thể khai thác bền vững nguồn lợi thủy hải sản, chi cục cũng đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn bà con khai thác đúng vùng, đúng tuyến. Đối với người dân vùng bãi ngang, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến cáo bà con không được sử dụng các biện pháp khai thác tận diệt, mà vừa khai thác vừa bảo vệ ngư trường. Song song với đó, thường xuyên tuyên truyền ngư dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống COVID-19 khi ra khơi trở về”.

Sau khi bán hết số thủy hải sản đánh bắt được từ hôm trước, nhiều ngư dân của Thôn 6, xã Triệu Lăng lại sửa soạn ngư lưới cụ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị để tiếp tục cho chuyến ra khơi tiếp theo. Sau những cơn mưa do ảnh hưởng bão, biển bình yên trở lại giúp người dân ở những vùng biển bãi ngang nói chung và vùng biển Triệu Lăng, huyện Triệu Phong nói riêng yên tâm ra khơi bám biển.

Lê Trường

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=162409&title=ngu-dan-phan-khoi-vi-duoc-mua-bien