Ngư dân Pháp và Anh hỗn chiến vì tranh giành sò điệp

Mối quan hệ giữa Anh và Pháp tiếp tục căng thẳng sau khi ngư dân 2 nước đụng độ trên biển vào đêm 28/8 vừa qua vì tranh giành sò điệp.

Các tàu Anh và Pháp xung đột trên biển. Ảnh: Getty

Một đội tàu đánh cá Pháp với khoảng 35 chiếc đã bao vây 5 tàu của Anh trong vùng nước đánh bắt sò biển ở ngoài khơi bờ biển Normandy. Sau đó, các ngư dân Pháp giận dữ ném bom khói, đá và xúc phạm những ngư dân Anh.

Đoạn phim từ phương tiện truyền thông địa phương cũng cho thấy một số tàu đâm thẳng vào nhau khiến ít nhất 3 tàu trong số đó bị thủng.

Cuộc đụng độ xảy ra tại vùng biển Baie de Seine – nơi ngư dân Anh được quyền đánh bắt cá quanh năm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Anh đã khiến các ngư dân Pháp – những người chỉ được đánh bắt cá trong khoảng thời gian từ 1/10 tới 15/5 không hài lòng và cho rằng người Anh đang “cướp bóc” sò điệp.

“Ngư dân Pháp đã liên lạc với ngư dân Anh, yêu cầu họ dừng đánh bắt và hai bên bắt đầu ném đá vào nhau nhưng không có thương tích”, ông Dimitri Rogoff, người đứng đầu Ủy ban đánh bắt thủy hải sản Normandy nói. Ông cũng cho rằng người Anh có quyền đánh bắt trong khu vực này và người Pháp đã phục kích họ.

Hai bên đã đạt được thỏa thuận hàng năm trong suốt 5 năm qua, nhưng đến năm 2018, người Pháp bỗng dưng cáo buộc người Anh làm cạn kiệt nguồn sò điệp.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bác bỏ kế hoạch chi tiết của Thủ tướng Anh Theresa May mà trong đó London khẳng định sẽ tuân thủ các quy tắc Brexit của Liên minh châu Âu (EU) để đổi lấy thương mại tự do. Ông Macron nói rằng ông tôn trọng Brexit nhưng sẽ không giải quyết với bất kỳ sự thỏa hiệp nào cho tới khi EU làm sáng tỏ tất cả các thỏa thuận.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo RT)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ngu-dan-phap-va-anh-hon-chien-vi-tranh-gianh-so-diep-a242247.html