Ngư dân phát hiện bom khi đánh bắt hải sản

Ngày 19/2, tin từ Đồn Biên phòng Roòn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình được biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng liên quan, xử lý, di dời thành công quả bom nằm gần bờ biển.

Theo đó, ngư dân Ngô Mạnh Linh, trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch phát hiện vật giống quả bom nằm cách bờ khoảng 100m, ở độ sâu 3m dưới đáy biển khi đang đánh bắt hải sản.

Quả bom nằm cách bờ khoảng 100m, ở độ sâu 3m.

Quả bom nằm cách bờ khoảng 100m, ở độ sâu 3m.

Khu vực phát hiện bom ở gần đảo Hòn Cỏ, thuộc vùng biển Hòn La, huyện Quảng Trạch.

Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, lập biên bản, thiết lập cảnh báo nguy hiểm để phối hợp xử lý.

Qua kiểm tra, quả bom này là MK-82, nặng khoảng 227kg.

Quả bom được trục vớt thành công.

Sau đó, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành xử lý, trục vớt thành công quả bom nói trên và bàn giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vận chuyển đi tiêu hủy theo đúng quy định.

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ngu-dan-phat-hien-bom-khi-danh-bat-hai-san-172230219125141951.htm