Ngư dân Phú Yên câu được cá ngừ vây xanh nặng kỷ lục 367 kg

Trong lúc đánh bắt thủy sản ở vùng biển Trường Sa, ngư dân Phú Yên liên tục trúng đậm cá ngừ vây xanh quý hiếm, trong đó có con nặng đến 367 kg.

Ngày 18/5, thuyền trưởng Nguyễn Trung Đỏm (ngụ Phú Yên) cùng nhóm ngư dân đưa tàu từ vùng biển Trường Sa trở về cập cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa) bán cá ngừ đại dương.

Vị thuyền trưởng cho hay chuyến biển này tàu cá của ông câu được 21 con cá ngừ cá ngừ đại dương ở vùng biển Trường Sa đạt sản lượng khoảng 2,5 tấn. Trong số này, ông Đỏm cùng các ngư dân đã câu được con cá ngừ vây xanh quý hiếm cỡ lớn vào đêm 15/4.

"Phát hiện cá ngừ quá lớn dính câu, tôi cùng anh em ngư dân liên lạc thêm hai tàu cá khác đánh bắt ở vùng biển gần đó đến hỗ trợ. Sau hơn bốn giờ, chúng tôi mới đưa được con cá ngừ vây xanh này lên tàu", ông Đỏm kể lại.

Ngư dân dùng cẩu trục chịu lực đưa con cá ngừ vây xanh nặng 367 kg từ khoang tàu lên cảng Phú Yên bán cho thương lái. Ảnh: H. Toàn.

Ngư dân dùng cẩu trục chịu lực đưa con cá ngừ vây xanh nặng 367 kg từ khoang tàu lên cảng Phú Yên bán cho thương lái. Ảnh: H. Toàn.

Tàu vừa cập cảng, nhóm ngư dân Phú Yên thuê xe tải lắp đặt thiết bị cần cẩu để đưa con cá này lên bờ. Sau khi cân, con cá ngừ vây xanh có trọng lượng lên tới 367 kg.

Trao đổi với Zing.vn chiều 18/5, ông Nguyễn Tri Phương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội Nghề cá Phú Yên, cho biết chưa bao giờ ngư dân Phú Yên lại liên tục “trúng đậm” cá ngừ vây xanh như chuyến biển này. Con cá ngừ vây xanh nặng 367 kg do ông Đỏm cùng các ngư dân Phú Yên câu được đạt kích cỡ lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương.

Ngoài tàu cá ông Đỏm câu được cá ngừ vây xanh lập kỷ lục, cùng ngày tàu của ông Lê Văn Thái (ngụ phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) cùng nhóm ngư dân Phú Yên cập cảng Đông Tác bán cá ngừ vây xanh nặng 200 kg. Dự kiến, ngày 20/5 tới, một tàu cá khác của ngư dân Phú Yên tiếp tục đưa về một con cá ngừ vây xanh quý hiếm bán cho thương lái.

Hiện thuyền trưởng Đỏm cùng các ngư dân bán con cá ngừ vây xanh 367 kg với giá hơn 29 triệu đồng (80.000 đồng/kg) cho DNTN Thoại Khoa (Phú Yên) mua. Còn ông Thái cùng nhóm ngư dân bán con cá ngừ vây xanh 200 kg với giá 26 triệu (130.000 đồng/kg) cho doanh nghiệp tư nhân Hồng Cát (Phú Yên).

Ông Phương cho rằng, do ngư dân thiếu thông tin về loài cá ngừ vây xanh quý hiếm, phiên chợ đấu giá thủy sản lại chưa có ở địa phương nên họ bị doanh nghiệp “ép giá”, thu mua với giá thấp.

Trong khi đó, ông Trần Hữu Phúc, Chủ tịch Hiệp Hội cá ngừ đại dương Bình Định, cho hay trung bình giá mỗi kg cá ngừ đại dương được bán đấu giá ở các phiên chợ ở Nhật Bản khoảng 270.000 đồng. Riêng cá ngừ vây xanh quý hiếm đưa vào các phiên chợ đấu giá thủy sản ở Nhật Bản có giá cao hơn gấp nhiều lần so với cá ngừ đại dương thông thường.

Ngư dân Phú Yên bắt được cá ngừ vây xanh khổng lồ trị giá hàng tỷ đồng Trong lúc đánh bắt cá ở vùng biển Trường Sa, tàu cá của ngư dân Phú Yên bắt được con cá ngừ vây xanh quý hiếm nặng trên 350 kg, có giá hàng tỷ đồng.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngu-dan-phu-yen-cau-duoc-ca-ngu-vay-xanh-nang-ky-luc-367-kg-post947524.html