Ngư dân Phú Yên, Khánh Hòa đón Tết giữa trùng khơi

Gác lại niềm vui đoàn tụ đoàn tụ bên gia đình, nhiều ngư dân tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa lựa chọn đón Tết giữa trùng khơi.

Tết giữa trùng khơi

Những ngày này, tại cảng cá Đông Tác (TP. Tuy Hòa, Phú Yên) đang có mưa nhẹ, không khí Tết Nguyên đán 2023 đến rất gần. Nhiều tàu đánh bắt cá từ ngoài khơi tất bật chạy đua về bờ để bán chiến lợi phẩm sau gần một tháng vươn khơi bám biển khai thác hải sản.

Cùng lúc, nhiều tàu cá ở cảng lại chuẩn bị vươn khơi, sửa tàu, bám biển xuyên tết. Tạm gác niềm vui đoàn tụ sum vầy bên gia đình, họ đón Tết giữa biển khơi bao la vì mưu sinh và góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.

Nhiều ngư dân tất bật sửa tàu chuẩn bị vươn khơi khi Tết Nguyên đán cận kề.

Anh Nguyễn Châu (ở phường Phú Đông) đang sửa tàu để chuẩn bị vươn khơi. Với 27 năm bám biển mưu sinh, anh Châu đã có đến 10 năm ăn Tết giữa những con sóng bạc nơi trùng khơi. Chuyện khai thác xuyên Tết đã trở thành điều bình thường với ngư dân 47 tuổi này.

Anh Châu cho biết, cứ đến ngày trăng khuyết hàng tháng là các tàu cá chuẩn bị nhân lực, thực phẩm ra khơi, tuy nhiên tháng Chạp đặc biệt nhất, trên mỗi con thuyền vươn khơi đều phải có thịt gà, thịt heo, bánh chưng, bánh tét, dưa hành... Đó là hương vị ngày Tết mang ý nghĩa rất quan trọng. Ai cũng hy vọng lộc đầu xuân sẽ đến với thuyền mình.

Cũng vì mưu sinh thôi, chứ tết ai cũng muốn ở nhà với gia đình. Vợ con quen rồi nên chia sẻ, không phàn nàn, chủ yếu mong được bình an và khai thác được nhiều tôm cá. Năm vừa rồi làm ăn khó khăn quá” - anh Châu chia sẻ.

Làng biển Đông Tác là nơi có nhiều thuyền khai thác xa bờ, cũng là nơi có nhiều ngư dân khai thác xuyên Tết. Theo thống kê, Tết Nguyên đán năm nay, làng biển Đông Tác có 75 tàu cá và trên 650 ngư dân vươn khơi.

Với những ngư dân chuyến ra khơi trong những ngày Tết có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu chuyến này cá đầy khoang, ấy sẽ là điềm báo cả năm thuận buồm xuôi gió, tàu cá ăn nên làm ra. Vì vậy, trước khi ra khơi, hầu hết các chủ tàu, các thuyền viên đều làm mâm cơm cúng biển rất tươm tất, thịnh soạn cầu thần Nam Hải sẽ mang đến may mắn và bình yên.

Mong một năm tàu thuyền đầy ắp cá tôm

Những ngày cận Tết, cảng Hòn Rớ (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) vắng vẻ hơn ngày thường. Hàng chục tàu lớn công suất hơn 400 CV đã nối nhau ra khơi từ ngày 20, 21 tháng Chạp.

Ông Cao Văn Thơ, 57 tuổi, theo nghề đánh bắt cá hơn 40 năm, có 23 năm đón Tết trên biển. Những dịp cận Tết, bản thân ông có chút xao xuyến trước khi ra khơi, nhưng đối với ông, chuyến đi đánh bắt nếu bội thu, thì đó cũng là cái Tết ý nghĩa.

Ông Thơ lái tài vươn khơi bám biển

“Tết đến xuân về, ai cũng mong được sum họp nhưng vì cuộc sống, mong muốn con cái được ấm no, hạnh phúc nên chúng tôi đã quyết tâm bám biển xuyên tết”, ông Thơ nói.

Ông Thơ trải lòng, một vài năm trở lại đây năng suất cá ngừ sau mỗi đợt đánh bắt đều không đạt hiệu quả. Một chuyến ra khơi thu về hơn một tấn cá, với giá trị khoảng 110 đến 120 triệu đồng, trong khi chi phí nhiên liệu cao, các thương lái giảm giá cá bất thường nên không có lời lãi gì, cuộc sống ngư dân cũng vì thế gặp nhiều khó khăn.

15 lần đón Giao thừa giữa trùng khơi, ông Nguyễn Toàn, 51 tuổi kể không khí Tết trên biển cũng khá đơn giản. Đối với bản thân ông, dù nhiều năm đi làm trên biển, nhưng cứ mỗi lần mở radio nghe về các chương trình đón Tết, đôi lúc ông không kìm được cảm xúc.

Ở trên biển, ông Toàn cho biết vấn đề “tâm linh” không được xem thường. Đối với ông, bữa cơm cúng đầu năm trên tàu phải chuẩn bị thật chu đáo. Để ông bà, người thân, thần biển phù hộ thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn ở khơi xa.

Ông Nguyễn Trọng Chánh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện toàn tỉnh có 814 tàu có chiều dài từ 15m trở lên chuyên khai thác xa bờ. Trong chuyến biển này, có gần 100 tàu câu cá ngừ đại dương, tàu lưới cản đường dài sẽ khai thác xuyên Tết.

Chiều 18/1, ông Tạ Anh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã chúc Tết các ngư dân đang vươn khơi bám biển tại cảng cá Đông Tác thông qua bộ đàm. Chủ tịch tỉnh chúc bà con ngư dân năm mới sức khỏe hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc các tàu thuyền của ngư dân luôn thuận buồm, xuôi gió, đánh bắt được nhiều cá; chúc bà con ngư dân đón Tết trên biển vui vẻ và đầm ấm, khai thác được nhiều hải sản.

Minh Minh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ngu-dan-phu-yen-khanh-hoa-don-tet-giua-trung-khoi-ar737482.html