Ngư dân Quảng Bình chôn cất cá hố rồng

Những ngày qua, người dân xã biển Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình liên tục phát hiện cá hố rồng trôi dạt vào bờ.

Chiều 8/6, một con cá hố rồng dài khoảng 5m, nặng 40kg dạt vào bờ biển xã Hải Trạch. Dưới cằm con cá này có những sợi râu dài, trên lưng và phần đầu có vây màu đỏ. Theo người dân địa phương đây là cá Ngài Ông, loài cá này rất linh thiêng.

Ngư dân làm lễ chôn cất cá hố rồng.

Ngư dân làm lễ chôn cất cá hố rồng.

Ngay sau khi cá dạt vào bờ, các bậc cao niên trong làng đã làm lễ chôn cất cá theo phong tục địa phương. Trước đó, cũng tại vùng biển của hai xã Hải Trạch và Đức Trạch, ngư dân phát hiện 3 con cá hố rồng lớn, mỗi con dài từ 4-6m, nặng trên 50kg đã chết.

Ông Nguyễn Duy Huy, Chủ tịch UBND xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, hàng năm đều có hiện tượng cá hố rồng chết trôi dạt vào bờ biển của xã. Cùng với cá heo, cá voi, ngư dân làng biển tôn thờ loài cá hố rồng và thường gọi là cá Ngài Ông hoặc Ngài Bà.

Người dân địa phương quan niệm, sự xuất hiện của Ngài Ông hoặc Ngài Bà sẽ báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa./.

CTV Thanh Tuấn/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ngu-dan-quang-binh-chon-cat-ca-ho-rong-772580.vov