Ngư dân Quảng Nam 'quay lưng' với lưới rê

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam đã trả lời phóng viên Báo Biên phòng như vậy tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn chủ trì vào chiều 29-3.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn chủ trì họp báo. Ảnh: Văn Chương

Tại cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay có 13 tàu cá vỏ thép được đóng theo Nghị định 67 và đánh bắt bằng nghề lưới rê hiện đại đang gặp rất nhiều khó khăn, vì loại lưới rê không phù hợp với tập quán đánh bắt của ngư dân.

Thực hiện Nghị định 67 thì lưới rê là loại ngư lưới cụ được kỳ vọng nhất vì giàn lưới này dài đến 14km, mắt lưới rộng hơn 20cm nên đánh được nhiều loại cá lớn mà chỉ có nghề câu mới bắt được. Tuy nhiên trên thực tế, do ngư trường ở Việt Nam chưa được quy hoạch nên nhiều chủ tàu ở Quảng Nam, Quảng Ngãi sử dụng lưới rê và bị tàu làm nghề giã cào xé nát. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ngư dân điêu đứng và phải từ bỏ giàn lưới trị giá hơn 1 tỷ đồng/giàn để chuyển sang các nghề lưới truyền thống, nhưng lạc hậu hơn.

Ngư dân phải mất 4 tiếng đồng hồ mới kéo hết giàn lưới rê, nhưng nếu bị tàu giã cào xé nát thì thời gian kéo lưới mất cả nửa ngày. Ảnh: Văn Chương

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 31-12-2017, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng và cam kết cho vay đóng mới 63 tàu cá (Nhà nước chỉ cho chỉ tiêu 92 tàu), gồm 24 tàu cá vỏ gỗ, 2 tàu vỏ composite và 37 tàu vỏ thép. Các tàu vỏ gỗ hoạt động hiệu quả, còn tàu vỏ thép làm nghề lưới rê không hiệu quả, từ đó phát sinh nợ xấu.

Văn Chương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bienphong.com.vn/ngu-dan-quang-nam-quay-lung-voi-luoi-re/