Ngư dân Quảng Nam tổ chức lễ hội cầu ngư

Ngày 20-2, tại thôn Sâm Linh Tây (xã Tam Quang, H. Núi Thành) lễ hội cầu ngư được các ngư dân và chính quyền địa phương tổ chức.

Lễ hội cầu ngư dần trở thành nét văn hóa tâm linh của người dân ven biển Tam Quang.

Ngày 20-2, tại thôn Sâm Linh Tây (xã Tam Quang, H. Núi Thành) lễ hội cầu ngư được các ngư dân và chính quyền địa phương tổ chức. Lễ hội thu hút đông đảo người dân địa phương và khách du lịch tham dự nhằm cầu mong cho năm mới thuận lợi, sóng yên biển lặng, cá bạc đầy khoang. Đồng thời, lễ hội là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn khi gặp sự cố, quyết tâm vươn khơi, bám biển. Mở đầu lễ cầu ngư là lễ nghinh thần (rước thần) cá ông ở cửa biển An Hòa (xã Tam Quang). Sau đó là lễ dâng hương và lễ cầu an... Tất cả các nghi lễ đều được tổ chức trang nghiêm, thành kính. Hiện xã Tam Quang có 172 tàu cá có công suất trên 90CV đánh bắt hải sản ở hai ngư trường truyền thống là Hoàng Sa - Trường Sa.

P.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_202482_ngu-dan-quang-nam-to-chuc-le-hoi-cau-ngu.aspx