Ngư dân Quảng Ngãi đem lộc biển về từ Hoàng Sa, Trường Sa

Sau thời gian đánh bắt hải sản xuyên Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương cho tàu thuyền về bờ cập cảng mang theo nhiều khoang tàu đầy ắp cá và hải sản các loại để bán cho thương lái.

Ngư dân Huỳnh Định đưa cá ngừ đại dương dưới khoang tàu lên bờ.

Ngư dân Huỳnh Định đưa cá ngừ đại dương dưới khoang tàu lên bờ.

Ngày 8/2, ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết tại cảng cá Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cảng cá Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, thuộc tỉnh Quảng Ngãi, nhiều tàu cá đánh bắt xuyên Tết đã cập cảng các khoang tàu đầy ắp các loại cá. Nơi đây tràn ngập tiếng cười nói, vui vẻ của nhân công, ngư dân. Họ phấn khởi với chuyến biển đầu năm mới bội thu.

Nụ cười của ngư dân trúng mẻ cá đầu năm mới.

Tàu vừa cập cảng cá Tịnh Hòa, ngư dân Huỳnh Định, trú xã Phổ An, thị xã Đức Phổ), chủ tàu cá QNg 98308 TS phấn khởi nói, sau gần một tháng bám biển xuyên Tết ở ngư trường Hoàng Sa, tàu cá của anh cùng 10 thuyền viên trở về đất liền với gần 20 tấn cá các loại.

Những con cá ngừ chuẩn bị đưa lên xe đông lạnh.

“Chuyến biển này, tàu cá tôi đánh bắt được gần 20 tấn cá các loại, trong đó, có 10 tấn cá ngừ sọc dừa, 40 con cá ngừ đại dương (khoảng 20 đến 40kg/con), 1 tấn cá thu và một số loại cá khác. Chuyến biển này, tàu của tôi thu về khoảng 400 triệu đồng, trừ phí tổn còn lời gần 300 triệu đồng. Mỗi bạn thuyền sẽ được chia tiền công khoảng 15 đến 20 triệu đồng”, ngư dân Huỳnh Định vui mừng.

Cá ngừ đại dương tươi rói được tàu vừa đưa vào bờ.

Còn ngư dân Bùi Duy Tân, trú xã Bình Châu, chủ tàu QNg 90892 TS cho biết, sau gần một tháng lênh đênh trên ngư trường Trường Sa, tàu cá của anh đánh lưới được hơn 7 tấn cá chuồn cồ, với giá dao động từ 50 đến 90 nghìn đồng/kg, trừ hết chi phí tàu cá của anh cũng kiếm được vài trăm triệu đồng.

Những con cá ngừ đại dương nặng hơn 20kg/con.

Theo ngư dân Tân, tàu cá anh chấp nhận không ăn Tết cùng gia đình để bám biển, nhưng được bội thu như thế này thì đón Tết muộn cùng gia đình cũng cảm thấy vui và hạnh phúc.

Những con cá ngừ nặng hàng chục kg phải 2 người vận chuyển.

Được biết, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 4.500 tàu cá với hơn 38.000 lao động hành nghề trên biển. Trong số đó, có 62 tàu cá đi biển xuyên Tết, các tàu này chủ yếu khai thác hải sản ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Nhân công đang phân loại cá ở cảng cá Sa Kỳ.

Nhân công đang phân loại cá chuồn.

Từng sọt cá ngừ sọc dừa được sắp xếp bán cho thương lái.

Nhân công vận chuyển đá lạnh đi ướp cá.

Nhân công đưa từng sọt cá ngừ sọc dừa lên bờ.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh-ngu-dan-quang-ngai-dem-loc-bien-ve-tu-hoang-sa-truong-sa-5709168.html