Ngư dân Quảng Trị hi vọng bội thu vụ cá Nam

Sáng 30/3, tại thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh), Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Gio Linh tổ chức ra quân khai thác hải sản vụ Nam và khởi động mùa du lịch biển năm 2018.

Ngư dân quảng Trị bắt đầu vào vụ cá Nam. Ảnh: VGP/Minh Trang

Vụ cá Nam là mùa vụ có nhiều yếu tố thuận lợi về thời tiết, luồng cá xuất hiện đa dạng nên sản lượng khai thác thường rất khả quan. Vì vậy, đánh bắt cá vụ này sẽ quyết định việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch khai thác thủy sản cả năm.

Lễ phát động ra quân vụ đánh bắt vụ cá Nam của tỉnh Quảng Trị năm nay được tổ chức tại huyện Gio Linh do là địa phương có thế mạnh trong trong phát triển hoạt động nghề cá từ lâu đời.

Toàn huyện Gio Linh hiện có 171 tàu đánh bắt cá xa bờ, chiếm 92,45% số lượng tàu toàn tỉnh. Thực hiện các chính sách về phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch biển, năm 2017, toàn huyện đã đẩy mạnh việc cải hoán, nâng cấp, đầu tư đội tàu đánh bắt xa bờ, qua đó đã nâng cấp 84 tàu, đóng mới 21 tàu.

Năm 2017, sản lượng khai thác thủy sản toàn huyện đạt 12.600 tấn (chiếm 60% sản lượng thủy sản trong toàn tỉnh), sản lượng nuôi trồng hơn 1.000 tấn, chế biến 10.000 tấn thủy hải sản…

Cũng trong năm vừa qua, tàu khai thác xa bờ tại tỉnh Quảng Trị hoạt động có hiệu quả cao, đặc biệt là nghề lưới vây, lưới chụp. Sản lượng khai thác thủy sản cả năm ước đạt gần 24.000 tấn, tăng hơn 8.200 tấn so với năm 2016, đạt 114,1% kế hoạch đề ra.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/kinh-te/ngu-dan-quang-tri-hi-vong-boi-thu-vu-ca-nam/333038.vgp