Ngư dân vươn khơi phiên biển đầu năm lời ít, lỗ nhiều

Nhiều tàu chỉ đi mở biển lấy ngày, số khác đi ngắn ngày và đánh bắt gần bờ nên lượng hải sản mang về không nhiều. Số ít tàu may mắn gặp luồng cá bội thu, số còn lại thu không đủ bù chi.

Thời điểm này, hầu hết ngư dân các tỉnh, thành miền Trung đã kết thúc phiên đánh bắt đầu năm. Nhiều nơi, tàu cá của ngư dân sau 1 đêm trúng đậm lộc biển thu về cả chục triều đồng, trong khi nhiều chiếc khác phải chịu lỗ ngay chuyến biển đầu năm do thời tiết bất lợi.

Sau gần 10 ngày vươn khơi, sáng 15/2, ngư dân Võ Văn Tánh, chủ tàu cá BĐ 97652 cùng 16 ngư dân ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho tàu cập cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Chuyến biển đầu năm, ngư dân Võ Văn Tánh chỉ mong đủ bù đắp chi phí.

“So với mọi năm, đầu năm nay sản lượng khai thác ít hơn nên nhiều tàu thất thu. Tàu làm không đạt lại gặp gió lớn nên ngư dân phải cho tàu vào bờ. Chuyến biển đầu năm nay về cơ bản chỉ đủ chi phí”, ông Tánh cho biết.

Phiên biển đầu năm vẫn có nhiều tàu trúng lớn do gặp luồng cá.

Chuyến biển mở hàng mùa biển mới, ngư dân Trần Tùng cùng 13 bạn thuyền trên tàu cá BĐ 96998 công suất 400 CV dự định vươn khơi bám biển chừng 20 ngày làm nghề lưới vây. Thế nhưng, tàu mới ra khơi đánh bắt được 5 ngày đành phải quay đầu vào bờ với khoảng 1 tấn cá đủ loại.

Tiền bán cá chỉ hơn 40 triệu đồng, rất ít so với chi phí 150 triệu đồng cho một phiên biển. Theo ngư dân Trần Tùng, mấy anh em bạn chài tạm nghỉ ít ngày chờ biển êm sẽ cho tàu ra khơi với mong muốn đánh bắt hiệu quả hơn. “Mới mở biển đầu năm ngư dân mong trời yên, biển lặng, gặp may mắn để xoay xở thu nhập nhưng đầu năm đến giờ đi biển chưa đạt hiệu quả. Thời tiết không thuận lợi, gió nhiều và không khí lạnh tràn về nên hải sản ít”, anh Tùng cho biết.

Từ đầu năm đến nay, thời tiết thất thường nên lượng tàu ra khơi đánh bắt không nhiều như mọi năm. Nhiều tàu chỉ đi mở biển lấy ngày, số khác đi ngắn ngày và đánh bắt gần bờ nên lượng hải sản mang về không nhiều. Một số tàu may mắn gặp luồng cá bội thu, số còn lại thu không đủ bù chi.

Song cũng có nhiều ngư dân cho tàu cập cảng sớm hơn dự kiến do sản lượng đánh bắt thấp, thu không đủ bù chi.

Bà Diệp Đan Thủy, tiểu thương chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà cho biết, lượng cá về chợ năm nay không nhiều, giá cả lại tăng cao. “Tàu thuyền không đi thường xuyên nên khi ngư dân đánh bắt về hải sản có giá rất cao. Bình thường mấy năm trước vào mùa này cá nục rất nhiều, giá từ 40.000 – 60.000 đồng, nhưng bây giờ cá nục có giá từ 90.000 – 100.000 đồng/kg”, bà Thủy cho hay.

Tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng, hiện mỗi ngày có từ 30 - 40 lượt tàu cá cập cảng bốc dỡ hải sản. Lượng hải sản qua cảng từ 80 - 100 tấn mỗi ngày, ở mức trung bình so với mọi năm. Ông Nguyễn Lại, Phó Trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết, tùy vào từng loại, giá cả có tăng nhẹ so với mọi năm.

“Trong những ngày cao điểm dự báo lượng tàu tăng, cảng cá tăng cường thêm quân số, đảm bảo giải quyết thủ tục nhanh nhất và thuận lợi nhất cho bà con ngư dân. Ban quản lý thường xuyên làm việc với các cơ sở dịch vụ hậu cần trong cảng, luôn chuẩn bị đầy đủ lượng hàng đáp ứng nhu cầu bà con. Đảm bảo cho việc giải phóng hàng nhanh nhất để tàu quay đầu vươn khơi, bám biển thuận lợi nhất”, ông Lại thông tin./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ngu-dan-vuon-khoi-phien-bien-dau-nam-loi-it-lo-nhieu-post1001948.vov