Ngư lôi Nga diệt mục tiêu với tốc độ tên lửa

Hạm đội Phương Bắc Nga vừa diệt thành công tàu ngầm kẻ thù giả định trên vùng Biển Barents bằng vũ khí đặc biệt trong cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập diễn ra với sự tham gia của máy bay, trực thăng chống ngầm cùng một số chiến hạm.

Đây là hoạt động huấn luyện của Hạm đội biển Bắc nằm trong khuôn khổ các cuộc diễn tập chống tàu ngầm ở Biển Barents.

Ở giai đoạn đầu của cuộc diễn tập, thủy thủ đoàn đã thực hiện nhiệm vụ phát hiện, theo dõi sát các tàu địch. Đồng thời vận hành hệ thống vũ khí.

Trong khoa mục bắn đạn thật diệt mục tiêu giả định là tàu ngầm đối phương, chiến hạm Đô đốc Kasatonov đã khai hỏa ngư lôi RPK-6 Vodopad.

Quan sát hình ảnh Vodopad khai hỏa cho thấy, đây là vũ khí khá đặc biệt bởi khi rời bệ phóng, vũ khí này lặn xuống nước, rồi mới kích hoạt động cơ lao thẳng lên trời và tìm diệt mục tiêu ngầm dưới nước.

Với đòn tấn công kiểu này, ngư lôi Nga có thể tấn công tàu ngầm, chiến hạm đối phương với tốc độ của tên lửa.

RPK-6 Vodopad vũ khí chống hạm cỡ 533mm được thiết kế để phóng từ ống phóng ngư lôi trên tàu chiến mặt nước hoặc tàu ngầm. Đây được xem là một trong những loại ngư lôi độc đáo nhất trên thế giới.

Thiết kế đầu đạn của RPK-6 cũng cực kỳ độc đáo, nó mang ngư lôi Type 40 hoặc có thể thay bằng đầu đạn hạt nhân, tầm bắn 100km, sử dụng hệ dẫn đường quán tính. (Hòa Bình)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/anh-nong/ngu-loi-nga-diet-muc-tieu-voi-toc-do-ten-lua-3429398/