Ngủ nhờ nhà bạn gái, chàng trai làm điều ai cũng phẫn nộ

Ngủ cùng giường, anh Cao giả vờ say rượu rồi quấy rối, sàm sỡ em gái của người yêu, cuối cùng bị kiện, phải vào tù 8 tháng.

Theo thông tin đăng tải, anh Cao, người thành phố Đài Trung, Đài Loan, để tiện công việc đã chuyển đến căn hộ của bạn gái ở nhờ.

Thế nhưng, vì căn hộ nhỏ, chỉ có một chiếc giường đôi, ba người lại không kiêng dè nên đã cùng ngủ trên một chiếc giường. Trong đó, anh Cao nằm giữa, bạn gái anh Cao và em gái của cô tên Tiểu Mỹ nằm hai bên.

Ngày xảy ra sự việc, anh Cao uống rượu, đến 3h sáng thì tỉnh dậy, vươn tay ra sàm sỡ, quấy rối Tiểu Mỹ, khiến cô vừa sợ vừa xấu hổ, cố gắng chịu đựng cho đến gần sáng rồi chạy nhanh đến trường, gửi tin nhắn cho bạn trai nhờ giúp đỡ. Đồng thời, Tiểu Mỹ cũng tố cáo chuyện bị Cao quấy rối và xâm hại với chị gái mình.

Ảnh minh họa.

Lúc này mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Cao nhắn tin xin lỗi Tiểu Mỹ, nói rằng: "Anh xin lỗi, chắc anh đã làm em sợ tối qua, anh thực sự hối hận vì sự vô lễ này. Anh không biết làm sao để bù đắp cho em. Anh biết bây giờ em rất sợ gặp anh, chỉ cần em nói một câu, anh sẽ rời đi ngay bây giờ".

Tuy nhiên, Tiểu Mỹ không chấp nhận lời xin lỗi và kiện anh Cao ra tòa, đòi bồi thường vì sang chấn tâm lý. Tại tòa án, anh Cao chối tội, nói rằng anh say rượu, hoàn toàn không biết người mình động chạm là Tiểu Mỹ, vì nghĩ đó là bạn gái mình nên mới thoải mái âu yếm, không ngờ nhầm người, hy vọng sẽ được trắng án.

Tuy nhiên, thẩm phám Tòa án thành phố Đài Trung cho rằng nếu đó thực sự là một sự nhầm lẫn vô tình thì làm sao anh Cao có thể chủ động gửi tin nhắn xin lỗi Tiểu Mỹ.

Mọi chứng cứ, lời khai đều chứng minh anh Cao có hành vi không đứng đắn với mức độ xâm phạm cao với cô Tiểu Mỹ. Kết quả, anh Cao nhận hình phạt tù giam 8 tháng, phải bồi thường cho cô Tiểu Mỹ một số tiền không nhỏ.

Mời quý độc giả xem thêm video: Bé gái 8 tuổi ở An Giang bị cậu ruột xâm hại. Nguồn video: THĐT.

Kiều Dụ (Theo CNT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/ngu-nho-nha-ban-gai-chang-trai-lam-dieu-ai-cung-phan-no-1721689.html